xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngôi đền “hớt tóc”

GIA HÒA

Ngôi đền Tirumala ở Ấn Độ được mệnh danh là “tiệm hớt tóc lớn nhất thế giới” và giàu có nhất nước này nhờ vào mái tóc và đồ vật dâng tặng thần linh

Hơn 560 tấn tóc mà những người mộ đạo quyên tặng trong 5 tháng qua ở ngôi đền này vừa được bán đấu giá cho các hãng sản xuất tóc giả khắp thế giới với giá gần 41 triệu USD.

Ngành công nghiệp triệu USD

Tirumala là ngôi đền của người Hindu được viếng thăm nhiều nhất Ấn Độ. Tọa lạc tại bang Andhra Pradesh, cách thủ phủ Hyderabad 595 km về phía Đông Nam, nó có tới 16 hội trường để đón tiếp người hành hương, trong đó có 2 hội trường được sử dụng để giúp người đi lễ xuống tóc.
Báo Anh Telegraph mô tả rằng 650 thợ cắt tóc bao gồm 60 phụ nữ phải làm việc suốt ngày để đáp ứng nhu cầu của người hành hương. Đa số người hành hương đều tỏ ra không quan tâm đến việc tóc của họ sẽ bị bán đi.
Khách hành hương đã đến ngôi đền Tirumala dâng tóc mình cho vị thần Venkateswara để mong đạt được ước nguyện, từ chuyện mong có vụ mùa tốt tươi cho đến thoát khỏi căn bệnh nặng. Một lượng lớn tóc được thu gom, cho vào những thùng kim loại khổng lồ. Sau đó, chúng được vận chuyển đến một địa điểm phân loại và làm sạch.
img

Nơi phân loại tóc. Ảnh: WEIRDINDIA

Các thầy tu quản lý ngôi chùa cho biết tóc được chia thành 5 loại dựa vào độ dài và kết cấu của nó, sau đó được bán cho các cơ sở làm tóc giả ở châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Số còn lại sẽ được bán đấu giá vào cuối tuần. Thị trường tóc giả trong nước của Ấn Độ cũng rất sôi động bởi chúng là phụ kiện không thể thiếu của các ngôi sao điện ảnh Bollywood trong quá trình diễn hoặc được dùng làm phụ kiện thời trang.

Những người quản lý ngôi đền cho biết trung bình một ngày họ thu được 800 kg tóc, vào dịp cuối tuần hay mùa cao điểm là 1.000 kg tóc. Theo báo The Star (Malaysia), tóc được bán với giá 250 USD/kg, có thời điểm lên đến 800 USD/kg. Mái tóc dài của các cô gái trẻ, vốn gội bằng dầu dừa hay xà bông thảo dược, được bán với giá cao nhất. Có thể nói ngôi đền đã đóng góp phần không nhỏ vào ngành công nghiệp tóc của Ấn Độ, ước tính xuất khẩu tóc của nước này đạt 200 triệu USD/năm.

Đau đầu vì vàng bạc

Ngoài lượng tóc khổng lồ được quyên tặng, ngôi đền này còn phải “đối mặt” với một vấn đề khá nan giải khác, đó là khối lượng lớn vàng bạc, đồ trang sức quý giá mà các tín đồ dâng tặng hằng ngày.
Vào những ngày cao điểm, số vàng bạc họ nhận được có thể lên tới hàng trăm ký dưới dạng thỏi, tiền xu, đồ trang trí… Bên cạnh đó, một lượng lớn tiền mặt bao gồm cả ngoại tệ cũng được những người đi lễ kiên nhẫn xếp thành hàng dài để dâng lên thần linh.
Những người quản lý ngôi đền thường xuyên gửi số vàng của mình tới Mumbai để đúc thành những đồng xu 22 carat, sau đó bán cho các tín đồ trên toàn thế giới tin vào thần Venkateswara. Việc này khiến họ chịu nhiều lời chỉ trích ở khía cạnh đạo đức.
Tuy nhiên, những lời chỉ trích nhanh chóng mất đi khi người ta nhận thấy việc làm thiết thực như các hoạt động từ thiện, trong đó có xây trường học, bệnh viện và cung cấp lương thực cho người nghèo đói mỗi ngày.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo