xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân Libya đối mặt hiểm họa mới sau lũ lụt

Xuân Mai

(NLĐO) – Những cư dân sống sót sau trận lũ lụt tàn khốc ở TP Derna - Libya đang đối mặt với mối đe dọa bom mìn bị lũ cuốn đến.

Những nạn nhân có nhà cửa bị lũ lụt phá hủy ở Derna rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc tiếp tục ở lại và có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh tật hay sơ tán qua các khu vực có bom mìn do dòng nước lũ cuốn đến.

Người dân Libya đối mặt hiểm họa khác sau lũ lụt - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế nghỉ ngơi sau khi khử trùng các khu vực bị tàn phá do lũ lụt. Ảnh: Reuters

Lũ lụt đã cuốn trôi mìn và các loại vũ khí khác còn sót lại sau nhiều năm xung đột, làm tăng thêm rủi ro cho hàng ngàn người phải sơ tán khỏi khu vực ảnh hưởng.

Người dân phải cân nhắc xem liệu có nên lội qua những khu vực có mìn hay không. 

Nhiều người buộc phải sơ tán vì họ không còn nước sạch do lũ lụt làm ô nhiễm nguồn nước địa phương. Một quan chức hôm 15-9 cho biết có ít nhất 150 trường hợp bị tiêu chảy. 

Theo hãng tin Reuters, ông Mohamed Alnaji Bushertila, một nhân viên chính phủ, kể 48 thành viên trong gia đình ông đã mất tích. Một người dân khác nói những người sống sót không biết phải làm gì tiếp theo.

Người dân Libya đối mặt hiểm họa khác sau lũ lụt - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters đưa tin lũ lụt làm ảnh hưởng đến khoảng 1/4 tổng số tòa nhà ở Derna, với ít nhất 891 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và 398 tòa nhà chìm trong bùn.

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát hôm 17-9, sau khi cơn bão tàn khốc làm vỡ hai con đập ở Derna hơn một tuần trước đó.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc điều chỉnh số người chết trong trận lũ lụt Libya, giảm từ 11.300 xuống ít nhất 3.958 người, theo một báo cáo cập nhật vào sáng 17-9 từ của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc (OCHA). 

Theo đài CNN, báo cáo sửa đổi cũng cho biết hơn 9.000 người vẫn còn mất tích.

OCHA cho hay hơn 40.000 người đã sơ tán khắp vùng Đông Bắc Libya nhưng cảnh báo con số đó có thể còn cao hơn.

Cơ quan thời tiết của Liên Hiệp Quốc hồi đầu tuần trước nhận định hầu hết các trường hợp tử vong có thể tránh được nếu chính quyền địa phương có hệ thống cảnh báo tốt hơn.

Trong khi đó, các quan chức địa phương cũng mở cuộc điều tra về vụ sập hai con đập khiến dòng nước lũ tràn vào Derna. Lãnh đạo chính quyền miền Đông Libya Osama Hamad cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét ngân sách dành cho hoạt động bảo trì các con đập bị sử dụng sai như thế nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo