icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Nhật vào cuộc tái thiết

HUỆ BÌNH

Chính phủ Nhật Bản đang ưu tiên cho vấn đề giải quyết thảm họa hạt nhân, trợ giúp nhân đạo và tái thiết cơ sở hạ tầng

Nhật Bản không yêu cầu bất cứ viện trợ tài chính nào từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và nói Tokyo có đủ nguồn lực tài chính để giải quyết khủng hoảng hiện tại.
 
img
Các tuyến đường chính đã được phục hồi ở thị trấn Minami Sanriku, tỉnh Miyagi. Ảnh: SANKEI

Bà Caroline Atkinson, người phát ngôn của IMF, cho biết Chính phủ Nhật Bản đang ưu tiên cho vấn đề giải quyết thảm họa hạt nhân, trợ giúp nhân đạo và tái thiết cơ  sở hạ tầng. Bình luận của IMF được đưa ra khi nhóm các nền kinh tế lớn nhất G7 lên kế hoạch tổ chức một cuộc hội nghị qua điện thoại vào tối 17-3 về cuộc khủng hoảng tại Nhật Bản.
 
Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận hai vấn đề: Các biện pháp hỗ trợ Tokyo và tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế toàn cầu. Cùng ngày, Ngân hàng Nhật Bản công bố sẽ sử dụng các quỹ khẩn cấp cho ngày thứ tư liên tiếp, tiếp tục các nỗ lực nhằm giảm thiểu các mối lo ngại về tác động của thiên tai đối với nền kinh tế.

Bà Atkinson từ chối bình luận về sức mạnh của đồng yen cũng như việc liệu các nhà chức trách có phải can thiệp vào tỉ giá hối đoái của Nhật để làm giảm các ảnh hưởng kinh tế sau thiên tai hay không. Trong khi mức tăng trưởng trong quý II của Nhật bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều khả năng sẽ tác động đến nền kinh tế chung của khu vực nhưng rất khó để xác định những ảnh hưởng dài hạn. Bà Atkinson cũng phát biểu với báo The Wall Street Journal (Mỹ) rằng hiện vẫn chưa biết chắc được sẽ cần bao lâu để giải quyết vấn đề hạt nhân, khôi phục nguồn điện và các cơ sở hạ tầng cơ bản ở Nhật.

Theo ước tính ban đầu của Ngân hàng Quốc gia Úc, tổng chi phí thiệt hại của thảm họa tại Nhật Bản đã lên đến 200 tỉ USD.

Trong khi đó, người dân Nhật ở những khu vực bị tàn phá đang nỗ lực thu dọn và tái thiết cơ sở hạ tầng trong thời gian sớm nhất. Theo báo Sankei (Nhật), Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cho các xe cẩu thu dọn những đống đổ nát và tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân.
 
Ở thị trấn Minami Sanriku thuộc tỉnh Miyagi, khu vực bị động đất và sóng thần tàn phá gần 80% diện tích, các tuyến đường chính đã được phục hồi. Ông Sato Masaru (43 tuổi), một người tình nguyện thu dọn đống đổ nát, cho biết: “Tất cả xe ủi đất và xe tải được đưa vào sử dụng hết công suất”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo