xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy hiểm trên bầu trời Syria

Lục San

Tùy viên báo chí đại sứ quán Nga ở Ankara, ông Igor Mityakov, hôm 6-10 xác nhận đại sứ Andrei Karlov tiếp tục bị Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập và trao công hàm phản đối chuyện “máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ hai”.

Một ngày trước, theo báo Vzglyad, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận chiến đấu cơ Su-30 đã lướt qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ thời gian ngắn do gặp thời tiết xấu hôm 3-10. Trong khi đó, NATO khẳng định 2 máy bay Nga Su-30 và Su-24 đã xâm phạm vùng trời Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngày 3 và 4-10.

Trong bối cảnh đó, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Stefan Dyuzharrik, cảnh báo hoạt động của các nước và liên minh khác nhau trên bầu trời Syria đang tạo ra tình huống nguy hiểm.

Còn nữ phát ngôn viên Michelle Baldanza của Lầu Năm Góc tuyên bố Washington đang chờ câu trả lời của Moscow đối với đề nghị của Mỹ về vấn đề bảo đảm an ninh cho các phi công nước này sau khi Nga tiến hành chiến dịch không kích ở Syria.

Bà Baldanza tuyên bố nếu hoạt động quân sự của Nga tập trung vào chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thì Mỹ xem đó là bước đi tích cực. “Thế nhưng, Nga chủ yếu hỗ trợ chế độ Assad nên chúng tôi không thể thảo luận bất cứ biện pháp hợp tác nào” - bà Badalza nhấn mạnh.

 


Chiến đấu cơ Su-24 của Nga hạ cánh xuống căn cứ không quân Heymim ở Syria hôm 5-10

Ảnh: REUTERS

Chiến đấu cơ Su-24 của Nga hạ cánh xuống căn cứ không quân Heymim ở Syria hôm 5-10

Ảnh: REUTERS

 

Theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ, Hội đồng NATO họp khẩn hôm 5-10 để kêu gọi Nga nhanh chóng ngưng không kích phe đối lập ở Syria. Trước đó, theo hãng tin RIA Novosti, đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad khẳng định Nga ném bom trúng các nhóm khủng bố vũ trang chứ không phải nhằm vào phe đối lập và thường dân.

41 nhóm thuộc phe đối lập Syria, kể cả nhóm Ahrar al-Sham và một số đơn vị thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do, đã đề nghị các nước trong khu vực thành lập liên minh chống lại Nga và Iran ở Syria. Thêm vào đó, hơn 50 nhà lãnh đạo tinh thần của Hồi giáo ở Ả Rập Saudi kêu gọi các nước Ả Rập và Hồi giáo hỗ trợ về vật chất và tinh thần, chính trị và quân sự cho cuộc thánh chiến chống chính phủ Syria và các đồng minh Nga và Iran. Dù vậy, theo hãng tin Sana của Syria ngày 6-10, khoảng 1.000 phiến quân IS đã hạ vũ khí và đầu hàng nhà chức trách vì sợ các cuộc không kích của Nga.

Trong khi đó, đài CNN trích dẫn 2 nguồn tin ở Lầu Năm Góc cho rằng Nga đang triển khai vũ khí ở Syria để hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, lấy cớ để chuẩn bị chiến dịch trên bộ ở Syria. Trả lời hãng tin Interfax hôm 5-10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov, thừa nhận trong hàng ngũ quân chính phủ Syria có thể có “quân tình nguyện Nga” - những người từng chiến đấu ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Jordan cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tuyên bố nước này sẽ không tham gia chiến dịch trên bộ ở Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo