xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng trong năm 2017: Nhân tài từ chối bước vô?

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, người vừa bị cho nghỉ việc vào hôm 28-7, trở thành quan chức mới nhất từ chức hoặc bị sa thải khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump.

6 tháng qua, danh sách quan chức bị sa thải, từ chức hay từ chối nhận đề cử của Tổng thống Donald Trump ngày càng dài ra.

Ông Philip Bilden, giám đốc điều hành một công ty tư nhân và cựu sĩ quan tình báo, được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Hải quân. Ông Bilden từ chối nhận đề cử vào tháng 2 vừa qua do các quy tắc xung đột lợi ích của chính phủ.

Ông James Comey, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - người đứng đầu cuộc điều tra nghi án ê-kíp tranh cử của Tổng thống Donald Trump "hợp tác" với Nga trong mùa bầu cử 2016 - bị ông chủ Nhà Trắng sa thải vào tháng 5 vừa qua.

Nhà Trắng trong năm 2017: Nhân tài từ chối bước vô? - Ảnh 1.

Ông James Comey. Ảnh: Reuters

Ông James Donovan, Giám đốc điều hành Ngân hàng Goldman Sachs Group Inc, từ chối nhận đề cử làm Thứ trưởng Tài chính vào tháng vừa 5 qua.

Ông Michael Dubke, người sáng lập chiến dịch truyền thông của Đảng Cộng hòa Crossroads Media, từ chức Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng vào tháng 5 vừa qua.

Ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, từ chức vào tháng 2 vừa qua sau khi tiết lộ ông đã bàn bạc về các biện pháp trừng phạt Nga với đại sứ Nga ở Mỹ trước khi ông Donald Trump nhậm chức và "đưa thông tin gây nhầm lẫn" về Phó tổng thống Mike Pence.

Nhà Trắng trong năm 2017: Nhân tài từ chối bước vô? - Ảnh 2.

Ông Michael Flynn. Ảnh: Reuters

Ông Mark Green từ chối nhận đề cử làm Bộ trưởng Lục quân vào tháng vừa 5 qua.

Ông Jason Miller, cựu giám đốc truyền thông đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống Donald Trump, từ chối nhận đề cử làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng.

Nhà Trắng trong năm 2017: Nhân tài từ chối bước vô? - Ảnh 3.

Ông Jason Miller. Ảnh: Reuters

Ông Todd Ricketts, người đồng sở hữu đội bóng chày Chicago Cubs, từ chối nhận đề cử Thứ trưởng Thương mại của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 4 vừa qua.

Ông Walter Shaub, người đứng đầu Văn phòng Đạo đức Chính phủ, từ chức vào tháng 7 trước ngày kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Trước đó, vị này mâu thuẫn với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhà Trắng trong năm 2017: Nhân tài từ chối bước vô? - Ảnh 4.

Ông Walter Shaub. Ảnh: Reuters

Ông Michael Short, trợ lý cấp cao của thư ký báo chí Nhà Trắng, từ chức vào hôm 25-7 vừa qua.

Tuần trước, ông Sean Spicer từ chức thư ký báo chí Nhà Trắng, kết thúc một nhiệm kỳ đầy biến động sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử ông Anthony Scaramucci làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng mới.

Nhà Trắng trong năm 2017: Nhân tài từ chối bước vô? - Ảnh 5.

Ông Sean Spicer. Ảnh: Reuters

Ông Vincent Viola, một cựu binh Lục quân và cựu chủ tịch của Công ty Sàn giao dịch hàng hóa New York, từ chối nhận đề cử làm Bộ trưởng Lục quân của Tổng thống Donald Trump.

Bà Sally Yates, quyền bộ trưởng Tư pháp Mỹ, bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào tháng 1 vừa qua sau khi bà yêu cầu các luật sư Bộ Tư pháp không thực thi lệnh cấm nhập cư của ông chủ Nhà Trắng.

Nhà Trắng trong năm 2017: Nhân tài từ chối bước vô? - Ảnh 6.

Bà Sally Yates. Ảnh: Reuters



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo