xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhân thân hành khách giúp xác minh máy bay vỡ tan

Hải Ngọc (Theo AP)

(NLĐO)- Chính quyền Brazil đã bắt đầu xét nghiệm ADN các thi thể đầu tiên của chiếc Air France 447. Tên tuổi của các nạn nhân có thể giúp xác định giả thuyết chiếc máy bay vỡ tan trên không trung trước khi rơi xuống biển là đúng hay sai.

Các nhân viên điều tra những cái chết bất thường tại thành phố ven biển Recife (đông bắc Brazil) bắt đầu xét nghiệm 16 thi thể được chuyển đến hôm 11-6. Các thi thể còn lại sẽ được trực thăng đưa tới trong hôm nay, 12-6.

img
Chuyển các thi thể đến phòng thí nghiệm (Ảnh: AP)

Peter Goelz, cựu giám đốc điều hành của Cục An toàn Giao thông quốc gia Mỹ, cho biết những chứng cứ tìm được thực ra vẫn chưa đủ để khẳng định chiếc Airbus A330 nổ tung trên bầu trời. Do đó, 41 thi thể đã tìm thấy chính là chứng cứ tốt nhất đến thời điểm này.

"Nếu các nạn nhân được tìm thấy ở cùng một khu vực đại dương cũng ngồi gần nhau trên máy bay thì rất có thể máy bay đã nổ tung trên trời”, ông Goelz nói.

Ngoài ra, nếu tìm được thi thể ở cách xa khu vực các mảnh vỡ thì đây sẽ là manh mối quan trọng chứng minh một vụ nổ trên không hoặc ít nhất cửa khoang đã bị mở ra.

img
Chuyển thi thể lên máy bay ở một căn cứ không quân Brazil (Ảnh: AFP)

Thương tích của hành khách cũng hỗ trợ điều tra rất nhiều. Theo ông Goelz, dựa vào các vết thương trên người hành khách trong chuyến bay TWA Flight 800 bị rơi ngoài bờ biển Long Island, New York năm 1996, các nhà điều tra xác định được phần đầu máy bay đã vỡ ra và lửa thổi ngược lại khoang nhiên liệu.

Cũng theo Goelz, dựa vào dấu tích hư hại trên các mảnh vỡ lớn, có thể biết được phần nào của máy bay vỡ ra cũng như nguyên nhân vì sao (do lực ép của không khí hay ảnh hưởng của biển).

img
Ảnh: Reuters

Hiện phía Brazil đã chuyển 37 mảnh vỡ đến kho chứa của một căn cứ Air France ở thành phố cảng Natal. Các mảnh khác vẫn nằm trên boong các con tàu tìm kiếm.

Một chiếc tàu Pháp vừa thông báo nhìn thấy nhiều thi thể hơn nhưng vẫn chưa rõ là bao nhiêu và khi nào họ sẽ được vớt lên. Hiện nay, mưa bão đang hoành hành tại khu vực tìm kiếm nên các thi thể và mảnh vỡ đã bị các dòng chảy phân tán.

Thêm vào đó, phía Brazil cho biết tầm nhìn của đội tìm kiếm trên không cũng bị giảm đi đáng kể. "Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân càng lúc càng khó khăn. Cơ hội tìm thấy được toàn bộ thi thể là cực kỳ xa vời”, một quan chức Brazil nói.

img
Ảnh: Reuters

Brazil cho biết vào tuần tới sẽ cân nhắc xem có nên tạm dừng tìm kiếm nạn nhân vào ngày 19-6 tới hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo