xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca ngợi đàm phán liên Triều, Mỹ vẫn bán tên lửa cho Nhật

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Chính phủ Mỹ đã thông qua việc bán tên lửa chống tên lửa đạn đạo cho Nhật Bản để nước này tự bảo vệ mình trước mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Hãng tin Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9-1 đề nghị quốc hội thông qua việc bán 4 tên lửa và các phần cứng liên quan trị giá 133 triệu USD cho Nhật Bản. Hợp đồng này được thực hiện theo "cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc cung cấp thêm khả năng phòng thủ cho các đồng minh bị hành động khiêu khích của Triều Tiên đe dọa".

Động thái trên diễn ra sau khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa, một số bay qua lãnh thổ Nhật Bản, và tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 trong năm qua. Những hoạt động này đã thúc đẩy một chiến dịch do Mỹ dẫn đầu để siết chặt các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và bị Bình Nhưỡng gọi là hành động chiến tranh. 

Trước đó, vào tháng 12-2017, Nhật Bản chính thức quyết định mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng trạm radar Aegis trên mặt đất và các máy bay đánh chặn. Các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch trên tiết lộ với Reuters rằng đề xuất xây dựng hệ thống Aegis Ashore mà không có tên lửa có thể tiêu tốn ít nhất 2 tỉ USD và sớm nhất đến năm 2023 mới đi vào hoạt động. 

Ca ngợi đàm phán liên Triều, Mỹ vẫn bán tên lửa cho Nhật - Ảnh 1.

Mỹ đồng ý bán tên lửa chống tên lửa đạn đạo cho Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Thỏa thuận mua bán trên được công bố vào ngày 9-1, cùng ngày Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên sau hơn 2 năm để giải quyết cuộc khủng hoảng về chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Trong thông báo chung đưa ra sau 11 giờ thảo luận, 2 nước cho biết họ đã nhất trí duy trì các cuộc đàm phán quân sự và Triều Tiên sẽ gửi một phái đoàn lớn tham dự Thế vận hội Mùa đông tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng sau. 

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng bày tỏ sự không hài lòng sau khi Seoul đề xuất các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

"Tất cả các vũ khí của chúng tôi, bao gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa đạn đạo, chỉ nhắm vào Mỹ chứ không nhắm vào anh em của chúng tôi hay Trung Quốc và Nga. Đây không phải là vấn đề giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Việc đề cập chuyện này sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực và có nguy cơ biến tất cả những thành tựu tốt đẹp của ngày hôm nay thành tro bụi" - ông Ri Son Gwon, trưởng đoàn đàm phán của Bình Nhưỡng, nói. 

Ca ngợi đàm phán liên Triều, Mỹ vẫn bán tên lửa cho Nhật - Ảnh 2.

Phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc trong cuộc họp. Ảnh: REUTERS

Triều Tiên và Hàn Quốc cho biết họ đã đồng ý gặp mặt một lần nữa để giải quyết các vấn đề và tránh xung đột tình cờ.

Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về việc Mỹ là mục tiêu duy nhất trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó, bộ ngoại giao lên tiếng ca ngợi cuộc thảo luận và nói Washington có hứng thú tham gia các cuộc đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, họ tiếp tục nhấn mạnh chủ đề đàm phán phải là vấn đề phi hạt nhân hóa, cho thấy khả năng đạt bước đột phá về ngoại giao vẫn còn xa vời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo