xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa giục Quốc hội Mỹ chứng nhận ông Biden thắng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bốn thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa hôm 3-1 kêu gọi Quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống, trong đó gọi tên ông Joe Biden là người chiến thắng.

Reuters dẫn tuyên bố của 4 thượng nghị sĩ Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy và Mitt Romney cho biết: "Các cử tri đã lên tiếng. Bây giờ, quốc hội phải hoàn thành trách nhiệm chứng nhận kết quả bầu cử của mình".

Cùng ký vào tuyên bố kêu gọi trên còn có các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Joe Manchin, Mark Warner, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan và Dick Durban.

Hôm 3-1, đài CNN đưa tin Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép với Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger để "tìm đủ số phiếu nhằm lật ngược chiến thắng của ông Biden ở bang này".

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa giục Quốc hội Mỹ chứng nhận ông Biden thắng - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và ông Raffensperger (ảnh nhỏ). Ảnh: WSB-TV

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Raffensperger được ghi âm bí mật, do báo The Washington Post đăng tải đầu tiên. "Người dân Georgia đang tức giận. Người dân trên cả nước đang tức giận. Không có gì sai khi nói rằng ông đã cho kiểm phiếu lại. Tất cả những gì tôi muốn làm là có thêm 11.780 phiếu bầu. Bởi vì chúng tôi đã thắng ở bang Georgia" - Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn được cho là "đe dọa ông Raffensperger và một quan chức Georgia khác có thể đối mặt với rủi ro lớn nếu họ không đáp ứng yêu cầu của ông".

Ông Raffensperger sau đó đáp lời: "Thưa ngài tổng thống, yêu cầu mà ông đưa ra là không đúng".

Không rõ ai đã phát tán đoạn ghi âm nhưng theo luật của bang Georgia, ông Raffensperger được quyền ghi lại đoạn hội thoại một cách hợp pháp dù không có sự đồng ý của Tổng thống Trump.

Ông Biden giành chiến thắng trước Tổng thống Trump tại bang Georgia với cách biệt ít hơn 12.000 phiếu bầu và kết quả này không thay đổi sau các cuộc kiểm phiếu lại.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông Raffensperger không muốn hoặc không thể trả lời các câu hỏi về gian lận cử tri, hủy bỏ lá phiếu, các cử tri không phải ở bang Georgia bỏ phiếu, cử tri đã chết vẫn "đăng ký bỏ phiếu"…

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa giục Quốc hội Mỹ chứng nhận ông Biden thắng - Ảnh 2.

Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton (phải). Ảnh: AP

Các đảng viên Dân chủ đã chỉ trích yêu cầu của Tổng thống Trump với ông Raffensperger. Nghị sĩ Adam Schiff viết trên Twitter: "Tổng thống Trump đang coi thường nền dân chủ. Việc gây sức ép để một quan chức bầu cử tìm thêm phiếu bầu có thể cấu thành hành vi phạm tội và lạm dụng quyền lực".

Trong khi đó, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 2-1 cho rằng Tổng thống Trump muốn "gây khó dễ cho Đảng Cộng hòa bằng cách hạ bệ các nhân vật cấp cao của đảng này" trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ.

Nhận xét của ông Bolton được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump thúc giục Thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem thách thức đảng viên Cộng hòa John Thune trong cuộc bầu cử năm 2022. Thượng nghị sĩ Thune từng khiến Tổng thống Trump tức giận vào tháng 12 năm ngoái vì bác bỏ nỗ lực ngăn chặn kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn của ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo