xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao?

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) - Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un liên tục đe dọa hủy diệt nhau trên các trang tin tức thế giới, cuộc sống thường ngày ở Triều Tiên vẫn trôi qua một cách thanh bình.

Các bức ảnh trong chuyến thăm Triều Tiên của một nhóm phóng viên từ NK News cho thấy người dân tại đây vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, có thể thấy tác động của lệnh trừng phạt hoặc chiến dịch tuyên truyền chống Mỹ vẫn len lỏi vào một số khung ảnh.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 1.

Một nhóm học sinh trên tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng. Ảnh: NK News

Nhóm người này đang tận hưởng một chuyến đi cắm trại gần thác nước Ullim gần TP Wonsan. Với thức ăn, bia và dàn karaoke, không có gì cho thấy họ đang bị sự căng thẳng phá hỏng tâm trạng.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 2.

Ảnh: NK News

Các em học sinh tại một trại trẻ em này đang diện những bộ đồ thể thao mới cứng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy chúng được in logo của các nhãn hàng nổi tiếng của phương Tây như Nike hoặc Adidas. Có lẽ đây chỉ là những sản phẩm nhái và đám trẻ hoàn toàn không hay biết gì về chúng.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 3.

Ảnh: NK News

Chiếc phà chở khách này từng là phương tiện chuyên chở giữa TP Wonsan với cảng Niigata của Nhật Bản. Tuy nhiên, do các lệnh trừng phạt áp dụng năm 2006, dịch vụ phà đã bị ngừng hoạt động. Dù neo đậu nhiều năm tại Wonsan nhưng trên tàu vẫn có thủy thủ đoàn.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 4.

Ảnh: NK News

Nghêu sò là món ăn rất phổ biến, đặc biệt là ở những thành phố ven biển. Tuy nhiên, hầu hết chúng được dùng để xuất khẩu chứ không dành cho dân địa phương. Sau đợt trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc vào đầu tháng 8 về việc cấm xuất khẩu tất cả hải sản, giờ đây món ăn này có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các khu chợ địa phương.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 5.

Ảnh: NK News

Trong một thời gian dài, những chiếc xe đạp điện nhập khẩu từ Nhật Bản hay Trung Quốc chỉ xuất hiện tại thủ đô. Sau đó, phương tiện này dần hiện diện ở cả những thành phố nhỏ hơn, chứng tỏ nền kinh tế bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng đang dần khởi sắc.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 6.

Ảnh: NK News

Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển khác vẫn cực kỳ thô sơ, ví dụ như xe đạp hoặc xe kéo. Trong bức ảnh này, một người đàn ông đang sử dụng xe bò để chở thùng carton cũ đi tái chế ở TP Hamhung.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 7.

Ảnh: NK News

Người phụ nữ lớn tuổi trong bức ảnh này đang ôm chiếc túi từ chuỗi cửa hàng Miniso của Nhật Bản - Trung Quốc. Theo thông tin từ NK News, Miniso là thương hiệu nước ngoài đầu tiên mở cửa hàng tại Bình Nhưỡng vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, cửa hàng đã phải đổi tên vì lệnh trừng phạt.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 8.

Ảnh: NK News

Dù cuộc sống thường ngày dường như tiếp diễn như bình thường, vẫn có những dấu hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt trong thời gian dài đang có sự ảnh hưởng. Một số trạm xăng phải đóng cửa và tình trạng thiếu điện khiến người dân phải lắp các tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ bên ngoài cửa sổ căn hộ giống như tòa nhà này ở TP Kaesong.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 9.

Ảnh: NK News

Bất chấp những khó khăn về kinh tế, bộ máy tuyên truyền vẫn tiếp tục vận hành. Mỗi năm, Triều Tiên đều kỷ niệm ngày thành lập đất nước bằng một lễ hội múa hoành tráng ở thủ đô. Người phụ nữ trẻ này đang chuẩn bị cho màn biểu diễn.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 10.

Ảnh: NK News

Tuy vậy, những mối đe dọa từ bên ngoài vẫn luôn hiện hữu. Những biểu ngữ chống Mỹ và khẩu hiệu yêu nước xuất hiện nhan nhản trong khi các hướng dẫn viên chính phủ đưa du khách tham quan Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc Chiến thắng.

Dù căng thẳng nhưng nơi đây vẫn không thiếu nụ cười.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 11.

Ảnh: NK News

Triều Tiên khẳng định họ luôn sẵn sàng chiến tranh vào bất kỳ lúc nào. Trong bức ảnh này là những cái bẫy xe tăng được dựng sẵn trên đường cao tốc. Khối bê tông này có chứa chất nổ bên dưới và sẽ đổ sập xuống đường để chặn xe tăng của quân địch trong trường hợp bị xâm lược.

Trong thời đại của tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân, những chiếc bẫy này dù khá lỗi thời nhưng lại là một lời nhắc nhở về khả năng xảy ra chiến tranh.

Những ngày này dân Triều Tiên sống ra sao? - Ảnh 12.

Ảnh: NK News

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo