icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những người ủng hộ WikiLeaks đáp trả

Phương Võ

Những người ủng hộ WikiLeaks đang có những hành động đáp trả sau khi ông Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks, bị bắt ở Anh hôm 7-12. Theo hãng tin AFP, website của văn phòng công tố viên Thụy Điển đang truy nã ông Assange đã bị tấn công trên mạng sau khi vụ bắt giữ diễn ra.

Phòng thí nghiệm PandaLabs thuộc Công ty Bảo mật Panda Security cho biết website aklagare.se nói trên đã bị đánh sập bởi các thành viên của một nhóm hacker gọi là “Anonymous”.

img
Ảnh ông Julian Assange trong lệnh truy nã đăng trên website của Interpol. Ảnh: AFP
 
Ông Sean-Paul Correll, một nhà nghiên cứu tại PandaLabs, cho biết nhóm tin tặc trên còn tấn công công ty thanh toán trực tuyến PayPal (Mỹ) và Ngân hàng PostFinance (Thụy Sĩ).  PayPal đã chấm dứt việc chuyển tiền đến WikiLeaks vào tuần rồi trong khi Ngân hàng PostFinance đóng băng tài khoản của ông Assange hôm 6-12.  Ngược lại, cũng theo ông Correll, website được nhóm Anonymous sử dụng cũng là mục tiêu của các vụ tấn công và tạm thời ngưng hoạt động hôm 7-12.
 
Ngoài các cuộc tấn công trả đũa, vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là liệu WikiLeaks có tung ra “quả bom nhiệt hạch trên mạng” như những gì ông Assange đe dọa một khi ông bị bắt. Theo ông Assange, “quả bom” này chính là toàn bộ tài liệu mật ở dạng nguyên bản của Mỹ mà WikiLeaks đã tung lên mạng để những người ủng hộ họ tải về. Tập tin chứa số tài liệu này có dung lượng gần 1,4 GB và được mã hóa bằng một loại mật mã hầu như không thể phá được. Ông Mark Stephens, luật sư của ông Assange, cảnh báo rằng nếu thân chủ ông bị đưa ra xét xử vì những cáo buộc cưỡng hiếp ở Thụy Điển hoặc những cáo buộc phản quốc mà một số chính trị gia Mỹ đề nghị, ông Assange sẽ tung ra mật mã của tập tin trên.
 
Ngoài ra, dư luận cũng đang quan tâm đến việc liệu Anh có chấp nhận dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển hoặc liệu Mỹ có tìm kiếm việc dẫn độ ông Assange sang nước này hay không. Đã xuất hiện những thông tin trái ngược về ý định của Mỹ. Báo The Independent (Anh) hôm 8-12 cho biết Mỹ và Thụy Điển đã bắt đầu các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề này sau khi ông Assange bị bắt ở Anh. Ngoài ra, Bộ Tư Pháp Mỹ đang cân nhắc xét xử ông Assange với những cáo buộc gián điệp vì vụ rò rỉ tài liệu ngoại giao mật của Mỹ. Dù vậy, hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ chưa có kế hoạch yêu cầu dẫn độ ông Assange sang nước này.
 
Trước đó, tòa án thành phố Westminster (Anh) hôm 7-12 đã bác đề nghị bảo lãnh và tuyên bố tạm giữ ông Assange cho tới phiên xét xử kế tiếp vào ngày 14-12 để kết luận việc có dẫn độ ông sang Thụy Điển hay không. Ông Assange và các luật sư tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng để không bị dẫn độ sang Thụy Điển do lo ngại có thể bị dẫn độ sang Mỹ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo