xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những nhân vật đặc biệt năm 2014

NGÔ SINH

Giáo hoàng Francis; cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton; tướng tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đều là những nhân vật hứa hẹn thu hút sự quan tâm của dư luận

Bước vào năm mới 2014 với nhiều hy vọng và thử thách, báo The Wall Street Journal (Mỹ) đã liệt kê một số nhân vật nhiều khả năng là tâm điểm của giới truyền thông toàn cầu.

Nhóm phụ nữ quyền lực

Một trong những nhân vật đáng chú ý là Giáo hoàng Francis. Trong thông điệp đầu năm 2014, ông kêu gọi xây dựng một thế giới nơi mọi người chấp nhận những khác biệt của nhau và kẻ thù nhận ra họ là anh em. Ngay từ khi làm giáo hoàng vào tháng 3-2013, ông đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng và ngưỡng mộ vì quan điểm và lối sống gần gũi, nhờ đó được tạp chí Time bầu chọn là “Nhân vật của năm 2013”.

Trong số những gương mặt được kỳ vọng có đến 5 phụ nữ đầy quyền lực: cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton; tân giám đốc điều hành hãng ô tô General Motors (Mỹ) Mary Barra; tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen; thủ lĩnh đối lập ở Myanmar Aung San Suu Kyi và Marina Berlusconi, con gái cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi.

 

img
 
img
 

	Từ trên xuống: Bà Mary Barra, bà Ursula von der Leyen và bà Marina Berlusconi.

	Ảnh: CDU-Emmerthal.De, Italpress, Gmauthority

Từ trên xuống: Bà Mary Barra, bà Ursula von der Leyen và bà Marina Berlusconi.

Ảnh: CDU-Emmerthal.De, Italpress, Gmauthority

 

Dù đang đóng vai “phó thường dân”, bà Clinton vẫn là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới và là nhân vật được đánh giá cao trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2016. Trong khi đó, bà Barra đã trở thành nữ hoàng trong giới kinh doanh khi lãnh đạo một công ty với ngân sách quảng cáo khắp thế giới lên đến hơn 5 tỉ USD.

Trên vai trò nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Đức, bà Ursula von der Leyen được mong đợi sẽ dẫn dắt quân đội vượt qua 2 khó khăn: Cắt giảm ngân sách và rút quân khỏi Afghanistan. Thậm chí bà còn có thể kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel.

Tại Myanmar, bà Suu Kyi đang tràn trề hy vọng khi Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền thông qua nghị quyết sửa đổi hiến pháp hôm 30-12-2013, mở đường cho bà đến với ghế tổng thống vào năm 2015. Còn bà Marina Berlusconi hiện là chủ tịch công ty phát hành báo chí lớn nhất nước Ý kiêm công ty đầu tư của gia đình.

Gánh thách thức trên vai

Có thể nói một trong những nhân vật đối mặt với nhiều thách thức nhất trong năm 2014 là tướng tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Gần đây, ông có một phát biểu chấn động: “Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chết để Ai Cập được sống”.

Ông được báo The Jerusalem Post bầu chọn là nhân vật của năm 2013 sau khi thực hiện đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Ông Sisi đã bày tỏ mong muốn tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới ở Ai Cập và tiếp nối truyền thống các nhà lãnh đạo quân sự ở nước này.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng được dư luận đặc biệt chú ý khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng nghiêm trọng. Chưa hết, phương Tây cho rằng ông ủng hộ các tay súng nổi dậy thân Al-Qaeda ở Syria khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với NATO và Mỹ lung lay.

Hai nhân vật khác chịu nhiều sức ép là ông Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey - Mỹ, và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Christie hiện là niềm hy vọng sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Còn Tổng thống Maduro đang quyết tâm thoát ra khỏi cái bóng của vị tiền nhiệm, “người khổng lồ” Hugo Chavez.

Người giàu càng giàu thêm

Theo hãng tin Bloomberg, tài sản của 300 người giàu nhất hành tinh đã tăng thêm 524 tỉ USD trong năm 2013, đạt đến con số 3.700 tỉ USD. Tỉ phú Bill Gates, nhà sáng lập Công ty Microsoft, là người kiếm thêm được nhiều nhất trong năm qua khi tài sản tăng thêm 15,8 tỉ USD, lên đến 78,5 tỉ USD và giành lại danh hiệu người giàu nhất thế giới từ tay nhà tài phiệt Mexico Carlos Slim. Trong khi đó, ông Sheldon Adelson, người sáng lập Công ty Sòng bạc Las Vegas Sands, kiếm thêm được nhiều thứ hai trên thế giới trong năm 2013 với tài sản tăng thêm 14,4 tỉ USD.

Ông John Catsimatidis, tỉ phú sáng lập Tập đoàn Red Apple, dự báo: “Người giàu sẽ tiếp tục giàu hơn trong năm 2014. Lãi suất vẫn còn thấp, các thị trường vốn tiếp tục tăng và nền kinh tế sẽ tăng trưởng ít nhất 2%”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo