xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ mìn, 4 dân thường thiệt mạng ở Đông Ukraine

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Chiếc xe tải cỡ nhỏ chở 4 dân thường tại miền Đông Ukraine phát nổ do trúng mìn sau khi nó cố gắng vượt qua vùng lãnh thổ do phe ly khai thân Nga kiểm soát hôm 10-2.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực cách TP Donetsk khoảng 20 km về phía Tây Nam, 2 dân thường chết ngay tại chỗ, 2 người còn lại được cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi vì vết thương nặng, 1 hành khách trên xe may mắn sống sót.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết chiếc xe tải lúc đó di chuyển ở “Vùng Xám”, ranh giới ngăn cách giữa quân chính phủ và phe ly khai thân Nga. Dù được cảnh báo về bom mìn nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển và trúng mìn khi chạy sát lề đường.

Hiện vẫn còn một số lượng mìn đáng kể ở các khu vực xung đột trên khắp miền Đông Ukraine. Các bên tham chiến vẫn tổ chức các cuộc tấn công qua lại bất chấp lệnh ngừng bắn được ký cách đây 1 năm.

Tuần trước, giám đốc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) – tổ chức giám sát việc thực hiện các thỏa thuận ngừng bắn – bày tỏ quan ngại về bạo động leo thang tại vùng lãnh thổ phía Đông Ukraine.

Hơn 9.000 binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng tại đây kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 4-2014, theo hãng tin Reuters.

 

img
Chiếc xe tải cỡ nhỏ bị nổ banh xác hôm 10-2. Ảnh: Reuters
Chiếc xe tải cỡ nhỏ bị nổ banh xác hôm 10-2. Ảnh: Reuters

 

Trong một diễn biến khác, 2 nữ nghi phạm đánh bom cảm tử đã giết chết 60 người ở Đông Bắc Nigeria hôm 9-2. Các quan chức quân sự và tình trạng khẩn cấp cho biết vụ việc xảy ra ở thị trấn Dikwa, cách thủ phủ bang Borno khoảng 85 km. Nơi này có một trại tị nạn dành cho thường dân chạy trốn cuộc xung đột do phong trào Hồi giáo cực đoan Boko Haram gây ra.

Chủ tịch Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Nhà nước Nigeria (SEMA) Satomi Ahmad thông báo 78 người bị thương. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng Boko Haram bị xem là thủ phạm bởi chúng thường sử dụng phụ nữ và trẻ em để thực hiện các nhiệm vụ tương tự.

Boko Haram hiếm khi nhắm mục tiêu vào trại tị nạn và vụ đánh bom hôm 9-2 nếu do nhóm này chủ mưu sẽ là vụ đầu tiên xảy ra ở bang Borno. Tháng 9 năm ngoái, một trại tị nạn ở TP Yola, thủ phủ bang Adamawa cũng bị Boko Haram tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo