xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt tiễn đưa Quốc vương tràn ngập mạng xã hội Thái Lan

Cao Lực (Theo BBC)

(NLĐO) – Sau sự ra đi của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, các trang mạng xã hội Thái Lan cũng tràn ngập những dòng tiếc thương dành cho vị vua trị vì lâu đời nhất thế giới này.

Những người dùng mạng xã hội Thái Lan đồng loạt chia sẻ tin tức, cập nhật trạng thái bày tỏ niềm tiếc thương của mình cho vị vua quá cố. “Tôi thực sự hay tin quốc vương qua đời nhờ mạng xã hội. Có rất nhiều người chia sẻ tin tức về ngài. Tôi đã cầu nguyện. Thật khó để thừa nhận rằng ngài ấy đã ra đi” – người dùng mạng Niphaphan Thammapanya cho BBC hay.

Tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej 1927-2016. Ảnh: Facebook

Tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej 1927-2016. Ảnh: Facebook

Không chỉ chia sẻ tin tức, trạng thái nhiều người dùng mạng còn đổi ảnh đại diện màu trắng đen cùng dòng chú thích: “Tưởng niệm Quốc vương Bhumibol Adulyadej”. Những trang mạng như Goolge hay các hãng tin lớn ở Thái Lan như The Bangkok Post và The Nation cũng đổi sang màu trắng đen tưởng nhớ quốc vương.

img

Các trang mạng khác ở Thái Lan cũng chuyển sang màu đen trắng. Ảnh: BBC

Các trang mạng khác ở Thái Lan cũng chuyển sang màu đen trắng. Ảnh: BBC

Nhiều người khác thì lại đăng tải hình ảnh bản thân trong tư thế cúi mình trước quốc vương, thể hiện sự tôn kính. Nhiều người sử dụng mạng nếu không cập nhật ảnh đại diện trắng đen mới sẽ bị chỉ trích là thiếu tôn trọng. Hashtag #QuốcVươngTrườngTồn nhanh chóng tràn ngập các trang mạng xã hội Thái Lan cùng những bức ảnh trước đây của người.

Bức ảnh thể hiện sự tôn trọng quốc vương. Ảnh: Twitter

Bức ảnh thể hiện sự tôn trọng quốc vương. Ảnh: Twitter

“Nếu bạn hỏi tôi vì sao người Thái lại yêu qúy quốc vương nhiều đến vậy, tôi sẽ hỏi rằng liệu bạn có đủ thời gian để nghe tôi kể cả ngày hay không” – một bài đăng được cộng đồng mạng Thái Lan chia sẻ rộng rãi.

Quốc vương và Hoàng hậu. Ảnh: Instagram

Quốc vương và Hoàng hậu. Ảnh: Instagram

Một người dùng Facebook khác thì lại tự hào viết: “Thái Lan không phải là quốc gia đứng đầu thế giới, nhưng chúng tôi từng có một vị vua tuyệt nhất thế giới”. Một số người dùng mạng lạc quan hơn thì chia sẻ: “Bây giờ, quốc vương sẽ dõi theo người Thái trên thiên đường”.

Quốc vương sẽ sống mãi trong lòng người Thái Lan. Ảnh: Twitter

Quốc vương sẽ sống mãi trong lòng người Thái Lan. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, không chỉ có những bức ảnh đen trắng u ám, những bức ảnh mang tông màu tươi sáng về quốc vương tài ba cũng xuất hiện khắp các trang mạng xã hội cùng thông điệp: “Chúng con sẽ yêu ngài mãi mãi. Có thể ngài đã ra đi nhưng chúng con sẽ không bao giờ quên ngài”.

Quốc vương sẽ dõi theo người Thái trên thiên đường. Ảnh: Twitter

"Quốc vương sẽ dõi theo người Thái trên thiên đường". Ảnh: Twitter

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo