xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước Mỹ rạo rực trước giờ G

Đỗ Quyên (Tổng hợp)

(NLĐO)- Không chỉ hai nhân vật chính là Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ phe Cộng hòa Mitt Romney mới ráo riết chuẩn bị, người dân trên khắp nước Mỹ cũng có những hoạt động chuẩn bị rất thú vị.

47 cư dân tại điểm bỏ phiếu của các thị trấn nhỏ Dixville Notch và Hart ở New Hampshire có cơ hội trở thành những người bỏ phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử chính thức 6-11. Vào lúc 6 giờ, theo giờ địa phương Bờ biển Đông nước Mỹ (tức 18 giờ, theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu khác ở New Hampshire, cũng như New York, New Jersey, Virginia, Indiana, Maine, và Connecticut sẽ mở cửa.
 
img
Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama vẫy chào người ủng hộ
trong chiến dịch tranh cử nước rút hôm 5-11 tại Des Moines, Iowa. Ảnh: Reuters

Cuộc thăm dò dư luận mới nhất của của Reuters/Ipsos hôm 5-11 cho thấy ông Obama và đối thủ Mitt Romney vẫn đang bám đuổi khá sát ở tám trong chín bang còn lưỡng lự. Theo đó, trên bình diện cả nước, 48% cử tri ủng hộ ông Obama trong khi 46% ủng hộ ông Romney.
 
img
Ông Mitt Romney và vợ Romney trong chiến dịch tranh cử tại Columbus, Ohio, hôm 5-11. Ảnh: Reuters
 
img
Tại Des Moines, Iowa

Ở bang quyết định Ohio, ông Obama giành thêm bốn điểm phần trăm lên 50%, và duy trì lợi thế khá mong manh ở Virginia và Colorado. Trong khi đó, ông Romney dẫn trước 1% ở Florida.
 
img
Hành động tình cảm của Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ảnh: Reuters


img
Một em bé ủng hộ ông Obama
img
Một người ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney bế cậu con trai có dòng chữ: "Obama làm tôi khóc"!

img



img
Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi điện thoại cho các tình nguyện viên từ một văn phòng vận động tranh cử ở thành phố Columbus, bang Ohio, hôm 5-11. "Chúng ta đã đi được quãng đường thật dài và chúng ta không thể quay lại. Chúng ta không để cho con tim ta mềm yếu", Obama động viên các cử tri tiếp tục ủng hộ ông thêm 4 năm nữa.



Trong bối cảnh cuộc bầu cử chính thức chỉ còn tính bằng giờ, cả hai ứng cử viên đều đang ráo riết thực hiện những cuộc vận động nước rút, Tổng thống Obama có thêm những sự ủng hộ đáng kể từ không ít người nổi tiếng.
 
img
Chú dê có tên Izak và ông chủ Bill Higgins xếp hàng cùng những người ủng hộ Tổng thống
Mỹ Barack Obama tại Dover, New Hampshire hôm 4-11. Ảnh: Reuters
 
img
Một nhân viên tại điểm bỏ phiếu ở Dixville Notch, bang New Hampshire,
khóa hòm phiếu để chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức. Ảnh: Tân Hoa xã


Ngôi sao nhạc rap Jay-Z và rocker danh tiếng Bruce Springsteen sẽ đồng hành cùng tổng thống Mỹ Obama trong ngày vận đống cuối cùng tại các bang trọng yếu Ohio, Wisconsin và Iowa.

Ca sĩ Snoop Dogg, sao phim truyền hình “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” Eva Longoria cũng lên tiếng khẳng định đã bầu cử cho đương kim Tổng thống Barack Obama và kêu gọi những người ủng hộ.
 
img
Rocker Bruce Springsteen đồng hành cùng ông Obama tại cuộc vận động ở Wisconsin. Ảnh:AP
 
img
Ca sĩ John Mellencamp biểu diễn ủng hộ chiến dịch Obama-Biden tại Richmond, Virginia hôm 5-11. Ảnh: Reuters

Các kết quả thăm dò tại Mỹ về cuộc bầu cử được cho là gay cấn nhất trong 76 năm qua ở nước này đều cho thấy sự bám đuổi sít sao giữa hai ứng cử viên, song những con số thăm do bên ngoài nước Mỹ lại cho thấy một sự chênh lệch rõ ràng khi có tới 81% người dân không mang quốc tịch Mỹ muốn Tổng thống Barack Obama tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới.

img
Cựu tổng thống Bill Clinton phát biểu ủng hộ ông Obama. Ảnh: Reuters


img



img


Trong một diễn biến khác, các pháp sư Peru hôm 5-11 cũng thực hiện một nghi lễ truyền thống khá thú vị để đoán biết người chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ. Pháp sư của vùng núi Andes Juan Osco đã khẳng định: "Đấng Apus (thần đồi núi) đã mách bảo rằng ông Obama sẽ được bầu lại".
 
img
Pháp sư Peru thực hiện nghi lễ dự đoán. Ảnh: Press TV


Nghi lễ truyền thống được thực hiện như sau, các pháp sư rải cánh hoa lên ảnh của các ứng viên tổng thống Mỹ. Họ vừa nhai lá coca - vốn là lá thuốc của người bản địa Inca và sau đó uống những ngụm ayahuasca. Trong lúc xuất thần, đấng Apus mách bảo với họ rằng ông Obama sẽ vượt qua đối thủ Mitt Romney.
 
Gần 200 người đập cửa đòi bỏ phiếu
 
Lộn xộn đã xảy ra ngay trước trụ sở bầu cử tại Miami-Dade chiều hôm 4-11 khi giới chức đóng cửa sớm khiến gần 200 người tới xếp hàng bỏ phiếu sớm cực kỳ tức giận. Họ đập cửa ầm ĩ và kêu lớn: “Cho chúng tôi bỏ phiếu! Cho chúng tôi bỏ phiếu”.

Một sinh viên có tên Blake Yagman chia sẻ trên tờ Huffington Post rằng khi chuẩn bị tới lượt anh bỏ phiếu thì giới chức quyết định đóng cửa.

“Tôi ở đó suốt 3 tiếng rưỡi và cảm thấy choáng váng vì ở quá lâu dưới ánh nắng mặt trời”, Yagman nói và đồng thời cho biết thêm rằng trước đó anh cũng đã cố gắng tìm cách bỏ phiếu ba lần hồi đầu tuần ở hai điểm khác ở Miami nhưng không thành.

Mẹ của Yagman cũng phải xếp hàng suốt 8 tiếng rưỡi mới bỏ được lá phiếu quý giá tại Aventura.

Theo báo giới địa phương, sở dĩ có vụ ồn ào tại Miami-Dade bởi vì tại trụ sở bỏ phiếu ở Florida, nơi phe Cộng hòa nắm quyền đã rút số ngày bỏ phiếu sớm từ 14 xuống còn 8 ngày khiến nhiều người có nguyện vọng đi bỏ phiếu sớm gặp nhiều bất lợi.

Giới chức Miami-Dade mở cửa trung tâm bỏ phiếu cho cử tri đi bỏ phiếu sớm vài giờ vào chủ nhật nhưng sau đó thị trưởng thành phố này lại ra quyết định đóng cửa!

Được biết, ngay lập tức đội luật sư của đảng Dân chủ dã đâm đơn kiện yêu cầu giới chức kéo dài thời gian mở cửa các điểm bầu cử trong bang.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo