icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Assange chưa thể tại ngoại

Hoàng Phương

Muộn nhất là trong ngày 16-12, ông Assange sẽ biết có được tại ngoại hay không sau phán quyết của Tòa án Tối cao Anh

Ông Julian Assange, nhà sáng lập kiêm tổng biên tập website WikiLeaks, đã quay lại nhà tù Wandsworth ở London (Anh) hôm 14-12 để chờ kết quả kháng nghị về quyết định cho ông được bảo lãnh tại ngoại trong vòng 48 giờ tới.
 
img
Đạo diễn Anh Ken Loach đến tòa để ủng hộ ông Julian Assange hôm 14-12. Ảnh: REUTERS
 
Thụy Điển nỗ lực ngăn cản
 
Tại phiên tòa diễn ra trước đó, thẩm phán Howard Riddle ban đầu cho ông Assange được bảo lãnh tại ngoại có điều kiện cho đến phiên xử tiếp theo. Tuy nhiên, các công tố viên, đại diện cho nhà chức trách Thụy Điển, đã kháng nghị phán quyết này.
 
Lý giải cho quyết định của mình, luật sư Gemma Lindfield lập luận rằng những cáo buộc nhằm vào ông Assange là nghiêm trọng trong khi ông ta có những mối quan hệ không thân thiết lắm ở Anh, đồng thời có đủ phương tiện và khả năng để bỏ trốn.
 
Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa án, ông Mark Stephens, một luật sư của ông Assange, cho biết: “Người Thụy Điển không chấp nhận quyết định của Anh. Họ muốn Assange gặp thêm rắc rối, tốn kém và trở ngại. Rõ ràng là họ sẽ không từ bỏ nỗ lực nào để giữ ông Assange ở lại trong nhà giam”. 
  
Theo đài BBC (Anh), muộn nhất là trong ngày 16-12, ông  Assange sẽ biết mình có được tại ngoại hay không sau khi Tòa án Tối cao Anh đưa ra phán quyết.
 
Để được tại ngoại, ông Assange phải tuân thủ những điều kiện như đóng 240.000 bảng Anh tiền bảo lãnh, giao nộp lại hộ chiếu, sống tại địa chỉ và có mặt ở nhà vào những giờ quy định của tòa án, tuân thủ lệnh giới nghiêm, đeo một thẻ điện tử trong đó có tên và địa chỉ, báo cáo với cảnh sát khu vực sở tại vào buổi tối mỗi ngày.
 
Một trong những điều kiện để được tại ngoại là ông Assange phải sống ở nhà của phóng viên Vaughan Smith. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh BBC Radio 5, ông Vaughan Smith cho biết: “Tôi rõ ràng là ủng hộ ông Assange về mặt cá nhân, dù tôi không đồng ý với tất cả những gì đang bị rò rỉ. Điều quan trọng là ông ta được đối xử công bằng trước pháp luật”. Ông Smith cũng cho rằng phản ứng của nhà chức trách Thụy Điển như là một sự trả thù.  
 
img
Bà Christine Assange (giữa), mẹ của ông Julian Assange, rời tòa hôm 14-12. Ảnh: GETTY IMAGES
 
Người Mỹ chỉ trích WikiLeaks
  
Ngoài nỗ lực ngăn cản của nhà chức trách Thụy Điển, một vấn đề khác có thể cản trở ông Assange tại ngoại là tìm đủ tiền bảo lãnh. Ông Stephens cho biết đang trong quá trình quyên góp tiền bảo lãnh cho ông Assange và đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ.
 
Theo báo Telegraph (Anh), trong số những người muốn giúp ông Assange có không ít nhân vật nổi tiếng. Chẳng hạn như đạo diễn người Mỹ Michael Moore đồng ý giúp 20.000 USD. Dù vậy, ông Stephens thừa nhận rằng khoản tiền bảo lãnh theo yêu cầu của tòa là rất lớn trong lúc ông Assange không thể dùng thẻ MasterCard hoặc Visa để rút tiền dùng vào việc này.
  
Ông Assange cùng các luật sư dự kiến sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 11-1-2011 để chống lại việc dẫn độ ông sang Thụy Điển để thẩm vấn về những cáo buộc phạm tội tình dục.
 
Ông Assange đã phủ nhận những cáo buộc này đồng thời cho rằng chúng mang động cơ chính trị và được đưa ra để hủy hoại danh tiếng của ông. Ngoài ra, ông Assange đang lo ngại rằng một khi về Thụy Điển, ông ta có thể bị dẫn độ sang Mỹ để bị truy tố vì hành vi công bố tài liệu mật.
 
Sự lo sợ của ông Assange không phải là thừa trong bối cảnh một cuộc thăm dò mới của báo The Washington Post – đài ABC News cho thấy 59% người Mỹ muốn chính phủ mình truy bắt và xét xử ông Assange vì tiết lộ tài liệu mật.
 
Theo cuộc thăm dò, gần 70% trong số 1.001 người được hỏi nói WikiLeaks đã đi quá xa khi tiết lộ tài liệu mật, trong khi 69% người cho rằng hành vi của WikiLeaks đã làm tổn hại đến những lợi ích công cộng. Chỉ có 29% người cho rằng những gì WikiLeaks làm không phải là hành vi phạm tội.
 
Tại Anh, cố vấn an ninh quốc gia Peter Ricketts cảnh báo rằng các website chính phủ có thể là mục tiêu tiếp theo của những tin tặc ủng hộ WikiLeaks.
 
Theo ông Ricketts, những website có nguy cơ bị tấn công cao nhất là những website chuyên xử lý thông tin, dữ liệu liên quan đến người dân.  Cho đến giờ, các cuộc tấn công của nhóm Anonymous tập trung chủ yếu vào những công ty bị xem là chống WikiLeaks.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo