xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Biden tuyên bố sẽ "rắn" với Trung Quốc trên biển Đông

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cam kết nếu đắc cử, ông sẽ buộc Trung Quốc “chơi theo quy tắc quốc tế” khi tham gia thương mại, ứng xử với các công ty nước ngoài và hành động ở biển Đông.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), tuyên bố được ông Biden đưa ra tại cuộc tranh luận với Tổng thống Donald Trump hôm 22-10.

"Chúng ta cần những người bạn còn lại nói với Trung Quốc rằng ‘đây là những quy tắc’. Buộc họ chơi theo luật hoặc phải trả giá vì không buộc họ chơi theo luật" – ông Biden đề cập tới kế hoạch tập hợp các đồng minh của Mỹ để gây sức ép lên Trung Quốc.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cũng nhấn mạnh chính quyền dưới sự lãnh đạo của ông sẽ không dung thứ cho hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc và không công nhận bất kỳ Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nào do Bắc Kinh thiết lập trái phép ở biển Đông.

Ông Biden tuyên bố sẽ rắn với Trung Quốc trên biển Đông - Ảnh 1.

Hai ông Biiden (trái) và Trump trong cuộc tranh luận cuối cùng hôm 22-10. Ảnh: ABC7News

Trước đó, người điều hành cuộc tranh luận Kristen Welker (đài NBC News) đặt câu hỏi về tầm nhìn của hai ông Trump và Biden về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc cũng như họ sẽ quy trách nhiệm thế nào đối với Trung Quốc về việc đại dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cam kết "bắt Trung Quốc trả giá về đại dịch Covid-19", Tổng thống Trump lại quay sang nói về các mức thuế khác nhau mà chính quyền của ông đã áp đặt đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc kể từ năm 2018.

"Tôi vừa trao 28 tỉ USD cho những người nông dân của chúng ta. Ông có biết ai là người đóng thuế không? Đó là Trung Quốc" - Tổng thống Trump nói, phản pháo lại lập luận của ông Biden rằng thuế quan phần lớn được trả bởi những người nộp thuế ở Mỹ.

Về đại dịch Covid-19, ngay cả khi Mỹ ghi nhận số ca nhiễm hằng ngày cao kỷ lục, Tổng thống Trump vẫn lặp lại tuyên bố của mình rằng Mỹ đang "chặn đứng virus SARS-CoV-2", đồng thời lấy khả năng phục hồi nhanh chóng của cậu con trai để kêu gọi tái mở cửa trường học.

Tính đến hôm 22-10, Mỹ có khoảng 8,4 triệu ca mắc Covid-19 và ít nhất 224.000 người thiệt mạng. Ông Biden cho rằng bất cứ ai chịu trách nhiệm cho nhiều trường hợp tử vong như vậy không nên tiếp tục làm tổng thống Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo