xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un phạm tội ác chống nhân loại?

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một nhân viên điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm 22-1 cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội ác chống lại loài người.

Đề nghị trên được đưa ra khi Triều Tiên vẫn không có cải thiện gì về vấn đề nhân quyền kể từ khi báo cáo về những hành động tàn bạo của chính quyền Bình Nhưỡng được công bố cách đây 2 năm.


Theo LHQ, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội ác chống lại loài người. Ảnh: Reuters

Theo LHQ, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội ác chống lại loài người. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của LHQ vào năm 2014, chủ tịch Kim Jong-un và giới lãnh đạo an ninh Triều Tiên phải đối mặt với công lý quốc tế vì ra lệnh tiến hành các vụ tra tấn, bỏ đói và giết người.

Ông Marzuki Darusman, báo cáo viên LHQ về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên, cho biết: “Bên cạnh việc duy trì các áp lực chính trị thúc giục Triều Tiên cải thiện nhân quyền, LHQ buộc phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lãnh đạo Bình Nhưỡng”.

Hồi tháng 2 năm ngoái, đại sứ Triều Tiên tại LHQ cho hay Bình Nhưỡng không lo ngại về mối đe dọa trên bởi nước này không phạm phải bất kỳ tội ác nào. Trước đó, Bình Nhưỡng từng thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản để giúp huấn luyện điệp viên vào năm 2002. 5 người bị bắt cóc cùng với gia đình sau đó đã trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Darusman cho rằng Triều Tiên đã bắt cóc hàng trăm công dân nước ngoài từ giữa những năm 1960 đến 1990. Trong khi đó, Nhật Bản đang xem xét 881 trường hợp bắt cóc bị cáo buộc do Bình Nhưỡng gây ra trong những năm vừa qua.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc Triều Tiên tuyên bố bắt giữ một sinh viên Mỹ vì có hành động thù địch và muốn phá hoại sự thông nhất của nước này do “chính phủ Mỹ giật dây”.

Otto Frederick Warmbier, 21 tuổi. Ảnh: Daily Mail
Otto Frederick Warmbier, 21 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Otto Frederick Warmbier, 21 tuổi, sinh viên đại học Virginia, đến Triều Tiên với tư cách du khách. Gareth Johnson, nhân viên công ty du lịch Young Pioneer Tours có trụ sở ở Trung Quốc, xác nhận Warmbier tham gia một chuyến đi do công ty tổ chức và bị tạm giữ tại Triều Tiên hôm 2-1 trước khi lên đường trở về Trung Quốc.

Ông Johnson nói: “Chúng tôi đã thông báo cho gia đình của Otto, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Đại sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng và đang làm hết sức để đảm bảo cậu ấy được trả tự do". Đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên là cơ quan đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở quốc gia này. Sinh viên 21 tuổi này là công dân phương Tây thứ 3 đang bị Triều Tiên giam giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo