xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Morsi nhận án tử, 3 thẩm phán bị bắn chết

M.Khuê (Theo Tân Hoa xã)

(NLĐO) – Chỉ hai tiếng đồng hồ sau khi cựu tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi bị kết án tử hình trong phiên tòa ngày 16-5, một nhóm vũ trang nổ súng vào xe chở các thẩm phán và giết chết 3 trong số đó.

Ông Morsi và nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Tổ chức Tình Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood) nhận phán quyết tại Tòa án hình sự Cairo - Ai Cập. Trong đó, ông Morsi là một trong các bị cáo nhận mức án tử hình.

 

Ông Morsi bị kết án tử hình. Ảnh: AP

Ông Morsi bị kết án tử hình. Ảnh: AP

 

Chỉ hai tiếng đồng hồ sau đó, một nhóm vũ trang bắn vào xe hơi chở các thẩm phá ở thành phố Al-Arish ở Ai Cập, giết chết 3 thẩm phán cùng một lái xe, ba thẩm phán khác bị thương. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, bắt đầu điều tra xác định kẻ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, sau khi phân tích tình hình, nhiều chuyên gia cho rằng đó có thể là nhóm phiến quân Ansar Bayt al -Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có trụ sở trên bán đảo Sinai, gần đây tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), thực hiện vụ tấn công.

Cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại các thẩm phán là mục tiêu mới của nhóm phiến quân từng nhắm mục tiêu vào cảnh sát và quân đội Ai Cập trên khắp đất nước trước đây. Theo thông tin từ Đài Truyền hình quốc gia Ai Cập (State TV), vụ việc thúc đẩy Tổng thống Ai Cập là Abdel-Fattah al-Sisi tăng cường an ninh để bảo vệ cho những người hoạt động trong lĩnh vực tư pháp.

Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Ai Cập nhận phán quyết tử hình. Ông Morsi từng bị kết án 20 năm tù về tội ra lệnh bắt giữ và tra tấn những người biểu tình trong thời gian ông nắm quyền. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, ông này đã cùng nhiều người khác tham gia phá ngục trốn tù trong năm 2011 nhằm chống lại ông Hosni Mubarak. Không chỉ vậy, tòa án còn cáo buộc ông Morsi tội danh tiết lộ thông tin bí mật của quốc gia cho Hamas và Iran nhằm gây bất ổn cho đất nước. Tuy nhiên, cựu tổng thống này vẫn có cơ hội kháng cáo.

Ông Morsi đã bị quân đội Ai Cập lật đổ trong tháng 7-2013 sau các cuộc biểu tình đường phố hàng loạt chống lại sự nắm quyền của ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo