xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin đến Belarus, tổng thống Ukraine kêu gọi khẩn

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi bảo vệ biên giới giữa nước này với Nga và Belerus khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Belarus.

Reuters dẫn lời ông Zelenskiy sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine ngày 18-12: "Bảo vệ biên giới của chúng tôi, cả với Nga lẫn Belarus - là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả kịch bản phòng thủ". 

Lời kêu gọi được ông Zelenskiy đưa ra khi nhà lãnh đạo Nga dự kiến đến Belarus ngày 19-12 để "gặp và làm việc với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko".

Belarus là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga nhưng không trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự do Moscow phát động từ ngày 24-2 năm nay. Ông Lukashenko nhiều lần khẳng định không có ý định gửi quân đội vào Ukraine.

Tuy nhiên, các quan chức ở Kiev cảnh báo trong nhiều tháng qua rằng nước láng giềng Belarus có thể tham gia lực lượng Nga và đóng vai trò là bệ phóng cho một cuộc tấn công mới nhằm hình thành mặt trận thứ hai trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Putin đến Belarus, tổng thống Ukraine kêu gọi khẩn - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters

Bên cạnh chuyến thăm của ông Putin, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga được điều động tới Belarus hồi tháng 10 vừa qua sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật cấp tiểu đoàn. Chưa rõ thời gian và địa điểm diễn ra tập trận.

Ngày 19-12, thủ đô Kiev của Ukraine và các vùng phụ cận tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công. Nhà chức trách Kiev tuyên bố bắn hạ "9 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất".

Thống đốc khu vực Kiev Oleksiy Kuleba nói rằng các hệ thống phòng không ở thủ đô đã được kích hoạt, đồng thời khuyến cáo người dân ở yên tại nơi trú ẩn, chăm sóc bản thân và người thân. 

Trong khi đó, ông Zelenskiy cuối tuần trước kêu gọi các nước phương Tây tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. "Nguồn cung cấp điện đã được khôi phục cho hơn 3 triệu người dân Ukraine trong 24 giờ qua. Các lực lượng vũ trang Ukraine đang giữ vững vị trí ở thị trấn Bakhmut - chiến trường quan trọng nơi diễn ra giao tranh ác liệt khi Nga cố gắng tiến vào khu vực Donetsk ở miền Đông" - ông Zelenskiy nói.





Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo