xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc đưa thông điệp mật của Triều Tiên sang Mỹ

Cao Lực (Theo CNN)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump mô tả thông tin Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là “rất tích cực”.

"Họ có vẻ như đang hành động một cách tích cực. Chúng ta hãy chờ xem" – ông Trump khẳng định hôm 6-3, đồng thời nhấn mạnh rằng ông cũng để mở khả năng đàm phán với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Trump nói rằng Mỹ muốn thấy Triều Tiên thực hiện các hành động cụ thể hoặc "những động thái đáng tin cậy" phi hạt nhân hóa trước khi hai bên đàm phán trực tiếp.

"Mọi phương án đang ở trên bàn và lập trường của chúng tôi về Triều Tiên sẽ không thay đổi cho đến khi chúng tôi thấy những động thái đáng tin cậy về việc phi hạt nhân hóa của họ. Điều mà chúng tôi đang chờ đợi là các hành động cụ thể phi hạt nhân hóa" – đài CNN ngày 7-3 dẫn lời quan chức giấu tên cho hay.

Hàn Quốc đưa thông điệp mật của Triều Tiên sang Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đàm phán liên Triều là một tín hiệu "tích cực". Ảnh: CNN

Cũng theo quan chức này, lời tuyên bố ngưng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sẽ không có tác dụng nếu họ tiếp tục âm thầm phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa.

"Nếu kế hoạch của họ chỉ đơn thuần là để câu giờ nhằm tiếp tục phát triển vũ khí, đàm phán sẽ không duy trì được lâu bởi vì chúng tôi đã xem ‘tập phim’ đó nhiều lần" – quan chức giấu tên khẳng định.

Tổng thống Trump từng khẳng định những tuyên bố chung của liên Triều là "rất tích cực" và đó sẽ là một điều tốt đẹp cho thế giới.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng việc Hàn Quốc mời Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông là "tuyệt vời" khi mô tả đó là "bước đệm" để tiến tới tình hình hiện tại.

"Hy vọng, chúng ta sẽ tiến tới một hành trình hòa bình và tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị để đi bất cứ con đường nào cần thiết. Tôi cho rằng chúng ta đang đàm phán tích cực" – ông Trump khẳng định.

Hàn Quốc đưa thông điệp mật của Triều Tiên sang Mỹ - Ảnh 2.

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong (phải) bắt tay với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump thông qua mạng xã hội Twitter đã ca ngợi "tiến trình khả thi" trong các cuộc đàm phán liên Triều, vài giờ sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.

"Quá trình đàm phán với Triều Tiên đang đạt được tiến trình khả thi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, một nỗ lực thực sự được mọi bên liên quan tiến hành. Thế giới đang dõi theo và mong chờ!" – ông Trump chia sẻ, đồng thời tuyên bố "Mỹ sẵn sàng hành động cứng rắn" nếu cần thiết.

Vào ngày 6-3, đặc phái viên Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý ngừng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân để đàm phán với Mỹ về vấn đề "phi hạt nhân hóa và bình thường hóa các mối quan hệ".

Sau khi sang Triều Tiên để gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào hôm 5-3, ông Chung sẽ đến Mỹ "trong tuần này" – CNN dẫn lời phát ngôn viên văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Còn theo Yonhap, ông Chung - cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Moon Jae-in, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia - sẽ mang sang Mỹ một thông điệp "chưa được công bố" từ phía Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo