xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump mở lời về khả năng "tha" Huawei

Hải Ngọc (Theo SCMP, Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-2 cho biết các cuộc đàm phán về khả năng khép lại các cáo buộc hình sự chống lại tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei có thể diễn ra trong vài tuần tới.

Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ thảo luận toàn bộ vụ việc trong vài tuần tới. Chúng tôi sẽ trao đổi với các công tố viên và bộ trưởng tư pháp. Sau đó, chúng tôi sẽ ra quyết định".

Ông Lưu Hạc dẫn đầu đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc đang có mặt ở Mỹ. Hai bên vừa đồng ý kéo dài thời gian đàm phán thêm 2 ngày nữa so với kế hoạch ban đầu là ngày 21 và 22-2.

Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn nói ông sẽ cân nhắc việc đưa Huawei và ZTE, một công ty viễn thông khác của Trung Quốc, vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Báo South China Morning Post (Hồng Kông) nhận định qua phát biểu của ông Trump, vụ việc liên quan đến Huawei có thể được sử dụng để mặc cả.

Ông Trump mở lời về khả năng tha Huawei  - Ảnh 1.

Huawei vẫn là cái tên nóng trong cuộc tranh chấp thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: Reuters

Cũng trong cuộc gặp, ông chủ Nhà Trắng nói: "Tôi muốn cạnh tranh với Trung Quốc – cạnh tranh công bằng. Tôi không muốn loại bỏ bất cứ ai. Chúng tôi muốn cạnh tranh cởi mở". Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục các đồng minh của Mỹ không sử dụng sản phẩm của Huawei.

Huawei và giám đốc tài chính của tập đoàn, bà Sabrina Meng Wanzhou, đối mặt hơn 20 cáo buộc tại Mỹ, bao gồm vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế và che giấu việc làm ăn với Iran. Bà Meng bị bắt hôm 1-12-2018 ở Canada và Mỹ đã chính thức yêu cầu dẫn độ bà này. Phán quyết về việc dẫn độ sẽ có trong phiên tòa vào ngày 6-3 tới.

Trong tuần rồi, ông Xie Maosong, cố vấn cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng bà Meng sẽ được thả vào đầu tháng 4 và nguyên nhân đằng sau diễn biến này liên quan tới việc Trung Quốc bắt giữ 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor.

Trong khi đó, không rõ vì sao ZTE lại liên quan đến bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, theo Reuters. Năm ngoái, công ty này bị cấm mua các linh kiện cần thiết từ các công ty Mỹ sau khi thừa nhận vi phạm các cáo buộc tương tự Huawei. ZTE được hoạt động bình thường trở lại sau khi nộp phạt 1,4 tỉ USD và thay thế toàn bộ ban quản lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo