xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump: Trung Quốc cần đàm phán thương mại chứ không phải Mỹ

Cao Lực (Theo CNBC)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-9 tuyên bố ông không đối mặt với bất cứ áp lực nào về việc đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Trump tuyên bố như trên sau khi xuất hiện thông tin Mỹ đang trong giai đoạn đầu của việc đề xuất một vòng đàm phán mới với Trung Quốc. Theo đó, Mỹ và Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại đe dọa đến sự tăng trưởng của hai nước.

Tuy nhiên, trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter hôm 13-9, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không bị áp lực trong vấn đề đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ông Trump khẳng định "chúng ta không bị áp lực phải đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Họ đang bị áp lực phải đạt được thỏa thuận với chúng ta". Ông Trump còn tin tưởng Mỹ "sẽ nhanh chóng thu về hàng tỉ USD nhờ thuế quan và sản xuất hàng nội địa".

Ông Trump: Trung Quốc cần đàm phán thương mại chứ không phải Mỹ  - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong suốt thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc leo thang chiến tranh thương mại khi liên tục áp thuế lên các mặt hàng của nhau. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế lên 50 tỉ USD hàng hóa của nhau.

Tổng thống Trump đang cân nhắc áp thuế thêm đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Mới đây, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố đã "sẵn sàng" áp thuế đối với 267 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh dọa đánh thuế đáp trả theo kiểu "ăn miếng trả miếng".

Các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng nền kinh tế Mỹ và đặc biệt là nông dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, ông Trump đắc cử một phần nhờ cam kết trừng trị thẳng tay những thủ đoạn thương mại lạm dụng và tái thương lượng các thỏa thuận thương mại để giảm tỉ lệ thất nghiệp cũng như tăng lương cho người Mỹ. Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng từng chỉ trích Trung Quốc giành mất việc của người Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo