xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan cắt đường tiếp tế của NATO

H.Bình - B.Vy (Theo AP, Reuters, CNN)

(NLĐO) – Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công “nhầm” của NATO, Thủ tướng Pakistan đã triệu tập cuộc họp nội các quốc phòng và quyết định đóng cửa mọi tuyến cung cấp hậu cần của NATO/ISAF ngay lập tức.

Theo đó, các cửa khẩu ở thị trấn Jamrud (thuộc khu vực Khyber gần thành phố Peshawar, cửa ngõ vào Afghanistan) đã chặn các xe tải chuyên chở tiếp tế và xe chở nhiên liệu của NATO. Một cửa ngõ khác tại Chaman, phía Tây Nam tỉnh Baluchistan cũng cấm các đoàn xe NATO đi qua để vào Afghanistan, khiến hàng trăm xe tải kẹt lại ở biên giới.
 
img

img
Hiện các chuyến hàng qua biên giới bị ngưng trệ (Ảnh: AFP)
 
Không “đâu lại vào đấy” với Mỹ
 
Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani hôm 28-11 trả lời đài CNN: "Khả năng bình thường quan hệ trở lại với Mỹ sẽ không bao giờ xảy ra".
 
Ông Gilani nói thêm: “Chúng tôi phải có được điều gì đó lớn hơn để làm hài lòng cả dân tộc … Sẽ không thể giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào nếu không có sự ủng hộ của quần chúng. Chúng tôi cần nhân dân sát cánh bên mình".
 
Ông Gilani khẳng định một mối quan hệ chỉ được duy trì và phát triển khi có sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau và cùng chung lợi ích. Khi được hỏi Pakistan có nhận được sự tôn trọng ấy từ phía Mỹ, ông Gilani thẳng thắn: “Vào thời điểm này thì không”.
Trong khi đó, hàng trăm người Pakistan ngày 28-11 đã kêu gọi chính phủ nước này chấm dứt quan hệ đồng minh với Mỹ và rút khỏi cuộc chiến chống Al-Qaeda.
 
Đông đảo dân chúng từ luật sư, thương nhân và sinh viên đã tuần hành tại các thành phố lớn của Pakistan. 
 
Cảnh sát cho biết khoảng 200 luật sư đã phong tỏa đoạn đường quốc lộ tại trung tâm tài chính Karachi và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ quân đội Pakistan.
 
Khalid Khan, một quan chức tại khu vực bộ tộc Mohmand nơi 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, cho hay nhiều thành viên các bộ tộc cũng tập trung tại khu vực này để phản đối vụ tấn công của NATO và yêu cầu chính phủ thay đổi chính sách thân Mỹ.
 
Còn tại thành phố miền trung Multan, nhóm Jamat-ud-Dawa, vốn bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, đã tụ tập hàng trăm người, đốt hình nộm Tổng thống Barack Obama và quốc kỳ Mỹ.
 
Cùng ngày 28-11, Nga đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về vụ NATO không kích nhầm. Trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Pakistan Hina Rabbani Khar, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định lãnh đạo NATO ở Afghanistan cần tiến hành một cuộc điều tra tỉ mỉ về vụ việc này.
 
Ông nói: “Vi phạm chủ quyền quốc gia, kể cả trong những trường hợp hoạch định và tiến hành các hoạt động chống khủng bố, cũng không thể chấp nhận.”
 
img
 
img
 Cờ Mỹ và hình nộm Tổng thống Barack Obama bị đốt trong cuộc biểu tình về vụ NATO tấn công “nhầm” (Ảnh: AP)  
 
Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết cái chết của 24 binh sĩ Pakistan trong vụ không kích của NATO là một bi kịch.
 
Đại sứ quán Mỹ ở Pakistan cũng cảnh báo khả năng trả đũa nhằm vào công dân Mỹ, đồng thời triệu tập nhân viên của chính phủ Mỹ bên ngoài Islamabad lập tức trở về thủ đô.
 
img
Người biểu tình đòi Islamabad cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ (Ảnh: AFP)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo