xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phà đâm "vật thể chưa xác định", 85 người bị thương

Xuân Mai (Theo CNN, RT, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Giới chức Hồng Kông cho biết hôm 29-11, một chiếc phà cao tốc đi từ Hồng Kông đến Macau đã đâm phải một vật thể không xác định dưới nước, khiến 85 hành khách bị thương.

Sự cố xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương) gần đảo Hei Ling Chau. Khi đó trên phà có hơn 110 hành khách. Khoảng 20 xe cứu thương được điều động đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Cục Hàng hải Hồng Kông cho hay giao thông đường biển tại đây vẫn không bị ảnh hưởng và họ đang điều tra về vụ tai nạn.
 
img
Chiếc phà cao tốc đâm phải một vật thể lạ khiến 80 hành khách bị thương.
Ảnh: South China Morning Post

Ông Wong, một hành khách trên phà chứng kiến vụ việc, kể lại: “Đột nhiên có tiếng va chạm lớn. Chiếc phà bị hất lên, các hành khách trên phà ngã nhào ra khỏi chỗ ngồi”.
 
Phát ngôn viên chính quyền Hồng Kông cho hay sức khỏe của 46 người trong số 85 hành khách bị thương đã ổn định nhưng 6 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có báo cáo nào về số người mất tích.
 
img
Nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Bushehr.Ảnh: Reuters

Trước đó, chiều 28-11, một trận động đất, 5,6 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Iran khiến ít nhất 8 người chết và hơn 59 người bị thương.

Trận động đất trên diễn ra lúc 17 giờ 21 phút (giờ địa phương) với tâm chấn nằm cách thành phố Bushehr, nơi có nhà máy điện hạt nhân, khoảng 63 km về phía đông bắc, theo cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ. Ông Hassan Qadami, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng Iran, cho biết 12 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơn địa chấn còn khiến nhiều nhà cửa hư hại nặng và một số khu vực bị mất điện. Hiện chưa có báo cáo về tình trạng của nhà máy điện hạt nhân nói trên.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

img
Trận động đất, 5,6 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Iran khiến ít nhất 8 người chết
và hơn 59 người bị thương. Ảnh: CNN
 
Hồi tháng 5, một trận động đất 6,3 độ richter cũng xảy ra tại Bushehr, làm chết 39 người và bị thương 850 người khác. Khi đó, nhà máy điện hạt nhân ở khu vực này không bị ảnh hưởng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo