xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phái tàu chiến vào "vùng cấm địa", Mỹ mạnh tay ngay từ đầu!

P.Nghĩa (Theo The Guardian)

(NLĐO) – Ông Ian Storey, chuyên gia về biển Đông tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho biết quyết định triển khai tàu chiến USS Lassen thay vì tàu nhỏ cho thấy Mỹ quyết tâm thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông.

Theo ông Storey, Washington muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến với Trung Quốc rằng họ đang rất nghiêm túc về vấn đề này. Không có gì nghiêm túc hơn là gửi hẳn một tàu khu trục trang bị vũ khí hạng nặng trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, ông Storey nhận định.

Hơn nữa, ông cho rằng uy tín của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương “đang bị đe dọa” nên các hành động tương tự như điều tàu khu trục USS Lassen tuần tra sẽ còn lặp lại trong tương lai.

Ông Storey nói thêm: “Trung Quốc sẽ phản ứng lại, một cách mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Mỹ phải thật cẩn trọng trong các hành động của mình. Và nếu Trung Quốc dùng tàu hải quân hoặc các hoạt động bảo vệ bờ biển, nguy cơ va chạm hoặc điều tồi tệ hơn có thể xảy ra”.

Người đứng đầu Trường Cao đẳng An ninh Quốc gia tại Đại học Quốc gia Úc Rory Medcalf cũng nhận định Mỹ muốn cảnh báo Trung Quốc và buộc Bắc Kinh phải xem lại suy nghĩ “Washington không được chào đón ở biển Đông”.

 

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen. Ảnh: NavSource
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen. Ảnh: NavSource

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 9 cho biết ông đã “thảo luận thẳng thắn” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo này tới Washington. Tuy nhiên, sau đó, Hải quân Mỹ rục rịch chuẩn bị tàu và máy bay để tuần tra biển Đông, cho thấy Tổng thống Obama không hài lòng với kết quả đàm phán.

Phát biểu hồi đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Bắc Kinh “kiên quyết chống lại các hành động khiêu khích ở biển Đông”. Việc Washington phớt lờ cảnh báo này cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và không ngại đối đầu trực diện với Trung Quốc tại tuyến hàng hải quốc tế quan trọng bậc nhất này.

Tàu chiến USS Lassen bắt đầu sứ mạng tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Xu Bi và Vành Khăn lúc 6 giờ 40 phút ngày 27-10 (giờ địa phương). Các quan chức Mỹ cho biết Bắc Kinh không được thông báo về cuộc tuần tra.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi chính phủ Mỹ “suy nghĩ 2 lần và không hành động hấp tấp cũng như gây thêm rắc rối”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm Bắc Kinh “mạnh mẽ thúc giục Washington sửa chữa sai lầm và dừng các hành vi khiêu khích, đe dọa chủ quyền và an ninh lãnh thổ”. Chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ phản ứng bằng biện pháp quân sự.

 

Nguồn: YouTube

 

Theo trang tin quân sự DefenseTech, USS Lassen nằm trong số 33 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke mới nhất của hải quân Mỹ, với sức mạnh tác chiến lẫn phòng thủ đáng nể.

USS Lassen có chiều dài 155 m, có thể hoạt động độc lập hoặc trong các nhóm tàu sân bay tấn công, nhóm tàu tấn công mặt nước, nhóm tàu đổ bộ hoặc nhóm tiếp vận.

Những tàu thuộc lớp này thường được trang bị tên lửa tiêu chuẩn SM-2MR, tên lửa lên thẳng ASROC, tên lửa hành trình Tomahawk (có khả năng mang theo 96 quả), ngư lôi MK-46, hệ thống vũ khí tầm gần, súng Mk45 5 inch và tên lửa Evolved Sea Sparrow.

Tờ The Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết thêm con tàu được máy bay hải quân hộ tống từ trên không khi tiến gần Đá Xu Bi. Trước đó, quan chức Mỹ cho biết máy bay giám sát P-8A, và có thể cả P-3, có khả năng đi cùng con tàu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo