xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp làm căng với Mỹ-Úc sau khi mất thương vụ tỉ USD

Xuân Mai

(NLĐO) – Pháp hôm 17-9 thông báo nước này đã triệu hồi các đại sứ tại Mỹ và Úc để tham vấn sau khi Canberra từ bỏ thỏa thuận mua các tàu ngầm của Pháp trị giá hàng chục tỉ USD để chuyển sang các tàu của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết động thái này được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Emmanuel Macron.

Ông Le Drian cho hay: "Quyết định bất thường này phản ánh mức độ nghiêm trọng đặc biệt của các thông báo được công bố vào ngày 15-9 từ Úc và Mỹ. Việc từ bỏ dự án tàu ngầm lớp đại dương mà Úc và Pháp đã hợp tác từ năm 2016 và việc công bố quan hệ đối tác mới với Mỹ nhằm nghiên cứu khả năng hợp tác trong tương lai về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là hành vi không thể chấp nhận được giữa các đồng minh và đối tác. Hậu quả của chúng ảnh hưởng đến khái niệm liên minh, quan hệ đối tác của chúng ta và tầm quan trọng của Ấn Độ - Thái Bình Dương đối với châu Âu".

Pháp làm căng với Mỹ-Úc sau khi mất thương vụ tỉ USD - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters

Một quan chức Pháp nói với đài CNN đây được cho là lần đầu tiên Pháp có động thái như vậy trong thời hiện đại.

Nỗ lực cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là một phần trong quan hệ đối tác 3 bên mới giữa Mỹ, Úc và Anh, được gọi là "AUKUS".

Theo đó, Pháp có thể mất số tiền tương đương 65 tỉ USD từ một thỏa thuận hiện có về việc cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thông thường.

Việc Úc huỷ thỏa thuận với Pháp, một nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên toàn cầu, được cho là sẽ gây ra tác động kinh tế đáng kể đối với lĩnh vực quốc phòng của Pháp. Pháp cũng có thể thua thiệt về mặt chiến lược ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi nước này nắm giữ những lợi ích quan trọng.

Hôm 16-9 ,sau khi thỏa thuận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với Mỹ và Anh được công bố, Úc chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi hợp đồng đóng tàu ngầm thông thường trước đây với Pháp. Thỏa thuận vốn đã được thực hiện trong nhiều năm.

Trước đó, Úc đã lên kế hoạch mua 12 tàu ngầm tấn công thông thường từ Pháp sau khi Pháp chiến thắng Đức và Nhật Bản trong cuộc đấu thầu vào năm 2016.

Phản ứng trước động thái của Pháp, Nhà Trắng lấy làm tiếc về việc Pháp triệu hồi đại sứ tại Mỹ để tham vấn, đồng thời khẳng định Mỹ muốn giải quyết căng thẳng thông qua đường ngoại giao.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo