xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiến quân Syria đòi tên lửa để đối phó máy bay Nga

H.Bình (Theo reporter-ua.ru, Reuters)

(NLĐO) – Phiến quân Syria đang yêu cầu phương Tây cung cấp hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger để đối phó với máy bay Nga tham gia yểm trợ hỏa lực cho quân đội chính phủ Syria.

Theo thông tin đăng tải trên nhật báo The Times của Anh, thành viên của nhóm “Quân đội Syria Tự do” đối lập Abu Omar khẳng định rằng quân nổi dậy cần các tên lửa phòng không, tựa hồ “đứa con nhỏ cần sữa mẹ” vậy. “Điều này sẽ cho chúng tôi có lợi thế rất lớn và giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến” – ông Omar nói.

Tên lửa vác vai Stinger có thể tấn công mục tiêu trên không ở độ cao 4 km ở khoảng cách 5 km. Trước đó, các nhóm đối lập cho biết đã nhận tên lửa chống tăng của Mỹ được gửi tới nhằm hỗ trợ các nhóm này trong cuộc giao tranh với quân chính phủ Syria.

Tại cuộc họp báo ngày 21-10, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết không quân Nga tiêu diệt 83 mục tiêu quân sự trong 46 lần xuất kích 24 giờ qua, ném bom vào các mục tiêu khủng bố tại 5 tỉnh của Syria.

 


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang bàn với giới thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra về khả năng hợp lực chống lại quân đội Syria. Ảnh: PULSE.NG

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang bàn với giới thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra về khả năng hợp lực chống lại quân đội Syria. Ảnh: PULSE.NG

 

Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã nghe lén được thông tin các chỉ huy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang bàn với giới thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra về khả năng hợp lực chống lại quân đội Syria.

Thiếu tướng Nga Igor Konashenkov nói: “Thông tin về việc bắt đầu đàm phán giữa các chỉ huy của một số đơn vị thuộc nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra với các chỉ huy IS về việc bắt tay đẩy lui cuộc tấn công của quân đội Syria đã được cơ quan tình báo phát hiện qua sóng vô tuyến”.

Hai nhóm Mặt trận Al-Nusra và IS bất hòa kể từ tháng 2- 2014 khi hai bên bắt đầu đấu đá lẫn nhau, dẫn đến các đụng độ đẫm máu.

Trong một diễn biến khác, Không quân Mỹ ngày 21-10 xác nhận một chiếc chiến đấu cơ F-18 của lực lượng này đã bị rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh từ căn cứ RAF Lakenheath ở Suffolk (Anh). Truyền thông địa phương cho hay phi công đã tử vong ngay tại hiện trường.

Chiếc chiến đấu cơ nói trên là một trong 6 chiếc quay về căn cứ sau khi thực hiện sứ mệnh ở Trung Đông và đã không kịp tiếp nhiên liệu trước khi xảy ra vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo