xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phớt lờ Triều Tiên, 40 tàu Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Yonhap)

(NLĐO) - Khoảng 40 tàu hải quân của Mỹ và Hàn Quốc đang tham gia cuộc tập trận ở bờ biển phía Đông và phía Tây bán đảo Triều Tiên từ ngày 16 đến ngày 20-10.

Thông tin trên do một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm 16-10. Tham gia tập trận bao gồm cả tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) thuộc hạm đội 7 của hải quân Mỹ cùng 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke - USS Stethem (DDG-63) và USS Mustin (DDG-89).

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ sẽ kết hợp với lực lượng Hàn Quốc – trong đó có tàu chiến Sejong và máy bay săn ngầm P-3 Orion. Ngoài ra còn có chiến đấu cơ F-15K, FA-18, A-10, trực thăng tấn công AH-64E Apache, các trực thăng Lynx và AW-159 Wild Cat.

Mỹ cũng triển khai một máy bay tích hợp Hệ thống radar tấn công mục tiêu – giám sát hỗn hợp (JSTARS) để theo dõi quân đội Triều Tiên trên mặt đất và trên biển.

Phớt lờ Triều Tiên, 40 tàu Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan... Ảnh: YONHAP

Phớt lờ Triều Tiên, 40 tàu Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ - Ảnh 2.

... và máy bay tích hợp Hệ thống radar tấn công mục tiêu – giám sát hỗn hợp (JSTARS) của Mỹ đều tham gia tập trận MCSOFEX hôm 16-10. Ảnh: YONHAP

Cuộc tập trận mang tên Chiến dịch Ứng phó đặc biệt trên biển (MCSOFEX) kéo dài gần 1 tuần diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang do chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gây ra. Địa điểm tập trận là biển Đông (Nhật Bản gọi là ‘biển Nhật Bản’) và biển Hoàng Hải.

Yonhap dẫn nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho biết một đơn vị đặc nhiệm Mỹ được giao nhiệm vụ "ám sát lãnh đạo" trên một chiếc tàu ngầm năng lượng hạt nhân.

Mục đích cuộc tập trận nhằm thúc đẩy liên lạc, khả năng tương tác và hợp tác trong khu vực của hạm đội 7 hải quân Mỹ.

Cùng thời điểm, Mỹ vừa gửi máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, tiêm kích tàng hình F-22 Raptor và một số phần cứng quân sự phòng thủ khác tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho một cuộc triển lãm diễn ra trong tuần này.

"Khoảng 200 nhân viên quân sự Mỹ sẽ tham dự triển lãm Phòng thủ và Không gian vũ trụ quốc tế Seoul (ADEX) 2017, dự kiến bắt đầu từ ngày 17 đến 22-10 tại sân bay Seoul K-16" – không quân Mỹ thông báo.

Các máy bay Mỹ đem tới Hàn Quốc gồm F-22 Raptor, B-1B Lancer, A-10 Thunderbolt II, C-17 Globemaster III, C-130J Hercules, KC-135 Stratotanker, E-3 Sentry, U-2 Dragon Lady, RQ-4 Global Hawk, F-35A Lightning II, P-8A Poseidon và CH-47F Chinook.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo