xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quá tham vọng!

Cao Tuấn

Cựu tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf, dự định nói chuyện qua video với một đám đông người dân ở thành phố Karachi và sẽ thông báo chính xác khi nào ông trở về quê hương.

img
Cựu tổng thống Pervez Musharraf từng nói ông sẽ trở về nước khi môi trường ở Pakistan thay đổi. Ảnh: CNN
Jawed Siddiqi, phát ngôn viên của Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (APML) của cựu tổng thống, cho biết ông Musharraf, người đã từ chức năm 2008, dự kiến sẽ từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất bay về Pakistan vào cuối tháng này, cùng với gần 500 người ủng hộ.
Cụ thể hơn, Siddiqi nói ông Musharraf sẽ hồi hương trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31-1 nhưng ngày chính xác sẽ được chính ông thông báo với những người tụ họp.
Thông tin về cuộc bầu cử ở Pakistan vào năm tới khiến ông Musharraf nôn nao với ý định chạy đua một lần nữa. Tuy nhiên, theo đài CNN, sự toan tính trở về của ông cựu tổng thống có thể gặp rắc rối. Ông có thể đối mặt với khả năng bị bắt, xuất phát từ cái chết của cựu thủ tướng Pakistan, bà Benazir Bhutto.
“Cựu tổng thống Musharraf nói với tôi rằng cho dù khả năng bị bắt là có, cũng không cách nào biết được điều gì sẽ xảy ra và mối nguy hiểm ra sao cho tới khi va chạm thực tế” - ông Siddiqi nói.
Khi được hỏi về rủi ro bị bắt, luật sư của ông Musharraf là Fawad Chaudhry cho rằng mối đe dọa mang động cơ chính trị và không một chút hợp pháp.
Vị luật sư nhắc lại rằng một lệnh bắt đã được ban bố đối với ông Musharraf, liên quan đến vụ ám sát bà Bhutto nhưng lệnh đó hiện đang bị thách thức tại tòa án. Ông ta mô tả tuyên bố Musharraf có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi về nước là “ngớ ngẩn”.

Ông Pervez Musharraf từ chức năm 2008 khi liên minh cầm quyền ở Pakistan bắt đầu các bước luận tội ông và người thay thế ông sau đó là Asif Zardari, chồng của bà Bhutto. Vụ ám sát bà Bhutto đã thổi bùng cơn giận dữ của công luận nhắm vào ông Musharraf, dẫn đến việc ông phải từ chức và tự đày ải tại London (Anh).

Ông Musharraf từng lên tiếng năm 2010: “Việc quay trở lại của tôi tất nhiên là phụ thuộc vào môi trường ở Pakistan và ngoài ra, tôi nói với sự chắc chắn rằng bất cứ lúc nào nhận thấy dấu hiệu của cuộc bầu cử đến gần, tôi sẽ có mặt ở đó, tại Pakistan”.

Xem ra việc ông Musharraf có ý định về nước, mang theo cả tham vọng trở lại chiếc ghế quyền lực, là khá mạo hiểm trong bối cảnh chính trị Pakistan hiện nay. Nghe vậy, nhưng biết đâu đó cũng chỉ là động tác thăm dò thì sao?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo