xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Thái bao vây “áo đỏ”

Tường Minh

Phe “áo đỏ” cho biết không quan tâm đến lời đe dọa của chính phủ. Một thủ lĩnh phe “áo đỏ” bị bắn trọng thương

Theo hãng tin AP, Chính phủ Thái Lan đã có kế hoạch cô lập khu vực do hàng ngàn người biểu tình “áo đỏ” đang chiếm giữ và cảnh báo rằng quân đội sẽ không ngần ngại bắn bỏ những “kẻ khủng bố” có vũ trang vẫn còn kháng cự.


Đại tá Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn của đơn vị có nhiệm vụ vãn hồi trật tự, cho biết các thiết vận xa M-113 và các tay súng bắn tỉa sẽ bao vây những người chống đối đang tự phòng thủ sau những đống vỏ xe và giáo tre ở một khu vực rộng 3 km2. Ông nói thêm đơn vị đã “thay đổi chiến lược theo hướng phong tỏa và đánh chặn hoàn toàn”.


Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói ông đã hủy bỏ đề nghị tổ chức bầu cử vào ngày 14-11 vì những người chống đối không chấm dứt việc chiếm đóng khu vực nói trên.

Phe “áo đỏ” tin chắc chính phủ liên minh của ông Abhisit đã nắm quyền lực một cách không chính đáng thông qua việc vận động tòa án và sự ủng hộ của quân đội có uy thế lớn. Vì thế, họ đã chiếm giữ nhiều khu vực của thủ đô kể từ ngày 12-3 để yêu cầu tổ chức bầu cử.


img
Những người chống chính phủ Thái Lan tại nơi cắm trại của họ ở Bangkok ngày 13-5. Ảnh: AP


Ông Sansern nói những tay súng bắn tỉa bằng đạn thật sẽ chọn những vị trí thuận lợi để làm nhiệm vụ, giao thông công cộng sẽ bị tạm ngưng lúc 18 giờ ngày 13-5 và các công sở được yêu cầu cho nhân viên về nhà sớm.

Điện và nước có thể bị cắt. Theo AP, các bước đi trên báo hiệu sự tuyệt vọng liều lĩnh của chính phủ vốn không đạt được kết quả trong việc đẩy phe “áo đỏ” ra khỏi khu vực Rajprasong, nơi có những phố buôn bán lớn, khu căn hộ đông đúc, các tòa đại sứ, hai bệnh viện và các công viên. “Suốt chiến dịch phong tỏa hôm nay, có thể những kẻ khủng bố sẽ chạm trán với lực lượng cảnh sát. Vì thế, nhà chức trách phải thực hiện các biện pháp theo chuẩn mực và quy tắc quốc tế. Đạn thật sẽ được sử dụng” - Sansern nói.


Lời cảnh báo tạo ra nỗi ám ảnh sẽ lặp lại những cuộc xung đột giữa phe chống đối và lực lượng an ninh trong ngày 10-4 ở Bangkok, làm 25 người chết và khoảng 800 người bị thương. Ông Sansern nói đầu tiên quân đội sẽ dùng đạn cao su nhưng sẽ không ngần ngại bắn đạn thật để tự vệ nếu bị tấn công. “Thêm vào đó, một đơn vị bắn tỉa khác sẽ canh gác và bắn bỏ những tên khủng bố mang vũ khí”- ông nói.


Từ sau những hàng rào phòng thủ tự tạo, các thủ lĩnh “áo đỏ” vẫn không lay chuyển. Thủ lĩnh Jatuporn Prompan nói: “Thứ nhất, chúng ta sẽ dùng máy phát điện riêng nên không phụ thuộc vào nguồn điện công.

Thứ hai, nếu chính phủ cắt nước, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến một nửa thành phố. Vì vậy, chúng ta không quan tâm đến lời đe dọa của chính phủ”. Họ tuyên bố trụ lại bất chấp điều gì sẽ xảy ra.


Trong một diễn biến mới nhất, một thủ lĩnh của phe “áo đỏ”, Thiếu tướng Khattiya Sawasdipol, đã bị bắn trọng thương tối 13-5 tại một khu trại của người biểu tình chống chính phủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo