xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyết định ngỡ ngàng của Tổng thống Duterte

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 14-12 quyết định rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện năm tới.

Báo Rappler đưa tin Tổng thống Duterte tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện trước Uỷ ban Bầu cử (Comelec) chiều 14-12 (giờ địa phương). Ông James Jimenez, phát ngôn viên văn phòng Comelec, viết trên mạng xã hội Twitter: "Tổng thống đã nộp đơn xin rút khỏi cuộc bầu cử vào Thượng viện".

Cách đó vài giờ, phụ tá lâu năm của Tổng thống Duterte - thượng nghị sĩ Christopher “Bong” Go - cũng chính thức rút khỏi cuộc đua tổng thống.

Quyết định ngỡ ngàng của Tổng thống Duterte - Ảnh 1.

Tổng thống Duterte tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện trước Uỷ ban Bầu cử (Comelec) chiều 14-12 (giờ địa phương). Ảnh: Phil Star

Bà Sara Duterte-Carpio, con gái cả của Tổng thống Duterte, trước đó tán thành cha mình tranh cử tại Thượng viện. Bà Duterte-Carpio, 43 tuổi, đã nộp đơn ứng cử phó tổng thống ngày 13-11 dựa trên danh nghĩa liên đảng Partido Federal và Lakas-CMD, trong khi con trai Tổng thống Duterte - ông Sebastian Z. Duterte - sẽ ứng cử chức thị trưởng TP Davao.

Quyết định ngỡ ngàng của Tổng thống Duterte

Theo Điện Malacañang, Tổng thống Duterte dự kiến về hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 6-2022 để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Hồi tháng 10, Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ rời chính trường hoàn toàn sau khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc. Hiến pháp Philippines quy định Tổng thống Duterte, 76 tuổi, không được ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai (kéo dài 6 năm).

Báo Rappler bình luận việc Tổng thống Duterte rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện giúp ông tập trung tốt hơn vào việc ứng phó đại dịch Covid-19 của chính phủ và đảm bảo các cuộc bầu cử tháng 5-2022 diễn ra công bằng.

Philippines sẽ tiến hành các cuộc bỏ phiếu vào năm tới để quyết định một loạt vị trí từ tổng thống cho đến thống đốc, thị trưởng và quan chức địa phương. Nước này bầu phó tổng thống riêng biệt với tổng thống.

Trong số những người tranh cử tổng thống Philippines năm tới có ông Marcos Jr., nhà cựu vô địch quyền anh kiêm thượng nghị sĩ Manny Pacquiao, phó tổng thống đương nhiệm Leni Robredo và Thị trưởng Manila Isko Moreno.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo