xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rơi máy bay liên tiếp ở Nga và Malta

Xuân Mai (Theo Sputnik, Reuters, BBC, Guardian)

(NLĐO) - Chiếc trực thăng Robinson R44 của Nga đã gặp nạn ở vùng lãnh thổ Zabaykalsky khiến một phi công và hai hành khách thiệt mạng.

Phát ngôn viên của người đứng đầu vùng lãnh thổ Zabaikalsky thuộc Nga hôm 24-10 cho biết: “Không có ai sống sót”.

Trước đó cùng ngày, cơ quan địa phương thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga (EMERCOM) xác nhận đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay Robinson R44. Theo EMERCOM, tối 22-10 (giờ địa phương), chiếc trực thăng chở theo 3 người khởi hành từ Zolotorechensk đến phía Đông vùng lãnh thổ Zabaykalsky nhưng không tới được điểm hạ cánh.

Chiếc trực thăng Robinson R44 của Nga. Ảnh: Wikipedia
Chiếc trực thăng Robinson R44 của Nga. Ảnh: Wikipedia

Cùng ngày, một sự cố rơi máy bay khác đã xảy ra ở Malta khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay hạng nhẹ được cho là chở các quan chức Cơ quan Bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu (Frontex). Theo tờ Times of Malta, chiếc máy bay được thuê từ Luxembourg nhằm phục vụ cho các quan chức Frontex. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Frontex sau đó phủ nhận điều này.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ 30 phút (giờ địa phương) khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Malta để hướng đến TP Misrata ở Libya. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót.

Sau đó, giới chức trách cho biết chiếc máy bay đang hướng đến bờ biển Libya để giám sát các tuyến đường buôn người nhập cư giúp chính phủ Pháp. Tất cả 5 người thiệt mạng đều là người Pháp.

Các chuyến bay giám sát đến Libya thường xuất phát tại sân bay quốc tế Malta vì thuận lợi về khoảng cách địa lý. Chính phủ Malta cho biết hoạt động giám sát của Hải quan Pháp đã diễn ra khoảng 5 tháng. Sân bay quốc tế Malta đã đóng cửa trong 4 giờ đồng hồ khiến hơn một chục chuyến bay bị hoãn.

Hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay ở Malta. Ảnh: RTE
Hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay ở Malta. Ảnh: RTE


Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường ở Malta. Ảnh: Reuters

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường ở Malta. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác hôm 23-10, một chiếc xe buýt tông vào đuôi xe tải ở phía Nam bang California - Mỹ khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Hầu hết hành khách là người Mỹ Latin. Vụ tai nạn xảy khi trên xa lộ 10 gần thị trấn Palm Springs, cách TP Los Angeles khoảng 160 km về phía Đông.

Tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang trên đường chở khách từ sòng bạc Red Earth Casino gần TP Salton trở về TP Los Angeles.

Các nhân viên cứu hộ phải dùng thang leo vào cửa sổ xe buýt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết những người thiệt mạng ngồi phía trước xe buýt, trong đó có tài xế.


Đuôi xe tải bị tông nát. Ảnh: EPA

Đuôi xe tải bị tông nát. Ảnh: EPA


Các nhân viên cứu hộ phải dùng thang leo vào cửa sổ xe buýt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Reuters

Các nhân viên cứu hộ phải dùng thang leo vào cửa sổ xe buýt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Reuters

Chiếc xe buýt đã được kiểm tra gần đây nhất là vào tháng 4 và không có trục trặc về động cơ. Các nhà điều tra cũng sẽ kiểm tra khả năng tài xế ngủ gục hoặc lên cơn đau tim, cũng như lỗi kỹ thuật hay những trường hợp khẩn cấp khác.


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo