xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rơi xuống đất chết vì trốn ở gầm máy bay

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Hai người đàn ông được cho là trốn trong gầm một chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways xuất phát từ TP Johannesburg – Nam Phi tới London – Anh đã rơi xuống đất, khiến 1 người thiệt mạng và người kia bị thương nặng.

Thi thể của người đàn ông thiệt mạng được phát hiện trên nóc tòa nhà của trang web Notonthehighstreet.com ở TP Richmond – Anh hôm 18-6 (giờ địa phương). Người còn lại (khoảng 24 tuổi) được tìm thấy cùng ngày trong gầm chiếc máy bay nói trên, sau đó được đưa tới bệnh viện ở phía Tây thủ đô London trong tình trạng nguy kịch.

Cả hai người được cho là trốn trong khung gầm chiếc máy bay của hãng British Airways để khỏi phải trả tiền vé. Tuy nhiên, cảnh sát chưa tìm ra nguyên nhân khiến 2 người này gặp nạn.

Theo các chuyên gia hàng không, nếu một người trốn dưới gầm máy bay, khả năng sống sót của anh ta sẽ rất thấp vì nạn nhân có thể bị đóng băng tới chết hoặc bị càng hạ cánh nghiền nát sau khi máy bay cất cánh.

 

Trụ sở trang web notonthehighstreet.com ở Richmond. Ảnh: BBC

Trụ sở trang web Notonthehighstreet.com ở Richmond. Ảnh: BBC

 

Sau thảm kịch, hãng British Airways cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang làm việc với cảnh sát và nhà chức trách ở Johannesburg để giải quyết sự cố hiếm hoi này”. Trang Notonthehighstreet.com cũng thông báo họ đang hợp tác với cảnh sát để điều tra và nói thêm vụ việc không làm ảnh hưởng đến công ty cũng như không có nhân viên nào của mình liên quan.

Hành trình đi từ Nam Phi đến Anh dài khoảng 12.875 km, và thường mất khoảng 11 giờ bay.

Hồi tháng 9-2012, Jose Matada (26 tuổi), cũng thiệt mạng sau khi ngã xuống đất từ khung gầm chiếc máy bay đi từ Angola đến sân bay quốc tế Heathrow ở London. Nạn nhân rơi xuống một con đường ở khu vực Mortlake, phía Tây London.

Một cuộc điều tra sau đó cho thấy Matada sống sót trong hầu hết chuyến bay 12 giờ ở nhiệt độ dưới 0 độ C nhưng được tin là "đã tử vong hoặc gần như tử vong" vào thời điểm rơi xuống mặt đường.

 

Nguồn: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo