xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sân bay Đức hỗn loạn vì khí lạ

Xuân Mai (Theo Express, RT)

(NLĐO) – Sân bay Hamburg ở Đức hôm 12-2 đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi có ít nhất 68 người khó thở vì hít phải khí lạ.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết khí lạ được phát hiện trong quá trình kiểm tra an ninh sau khi một số nhân viên sân bay và hành khách than phiền cay mắt và khó thở.

Một số báo cáo chưa được xác nhận cho rằng khí lạ có thể đã vào sân bay thông qua hệ thống điều hòa.


Hành khách được sơ tán khỏi sân bay. Ảnh:Twitter

Hành khách được sơ tán khỏi sân bay. Ảnh:Twitter

Chuông báo động được bật vào trưa 12-2 sau khi một số người cho biết họ ngửi thấy mùi khó chịu, khó thở, ho và cay mắt. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Ảnh: Twitter
Lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Ảnh: Twitter

Các nhân viên cứu hộ đã sơ tán hàng trăm hành khách khỏi nhà ga số 1 và 2 đến một bãi đậu xe đối diện trong thời tiết lạnh dưới 0 độ C.

Hành khách được sơ tán đến bãi đậu xe. Ảnh: Twitter
Hành khách được sơ tán đến bãi đậu xe. Ảnh: Twitter

Phát ngôn viên sân bay Karen Stein cho biết: “Chúng tôi đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến 14 giờ (giờ địa phương) và gần như cả sân bay đã được sơ tán”.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của hiện tượng xảy ra nhưng khả năng tấn công khủng bố bị loại bỏ. Theo phát ngôn viên này, giới chức sân bay đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để điều tra vụ việc.

Trong khi đó, hành khách đã được quay trở lại sân bay nhưng hoạt động bay vẫn chưa được nối lại. Hiện vẫn chưa rõ còn có ai khác bị chấn thương hay không. Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Uruguay, người đang chờ chuyến bay tại sân bay Hamburg, cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc nói trên.


Hành khách đã được phép trở vào nhà ga sân bay. Ảnh: Twitter

Hành khách đã được phép trở vào nhà ga sân bay. Ảnh: Twitter

Hamburg là sân bay lớn thứ 5 của Đức đón khoảng 16 triệu du khách/năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo