xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao băng vụt tắt

MỸ NHUNG

“Lên nhanh, xuống nhanh” là câu kết luận ngắn gọn và chính xác, ít nhất đến thời điểm này, cho sự nghiệp chính trị của Phó Tổng thống Maldives Ahmed Adheeb Abdul Ghafoor.

Hồi tháng 7 qua, ông Adheeb đi vào lịch sử chính trường Maldives với tư cách phó tổng thống trẻ nhất ở tuổi 33. Tiếc thay, chỉ 3 tháng sau, ông bị bắt giữ ngay tại sân bay sau khi về nước từ Trung Quốc hôm 24-10 và bị cảnh sát áp giải ra tàu tuần tra đến thẳng nhà tù trên đảo Dhoonidhoo.

Đằng sau sự “lên voi” lẫn “xuống chó” của ông Adheeb đều là bóng dáng của đương kim Tổng thống Abdulla Yameen Abdul Gayoom. Chính ông Yameen sau khi luận tội “phản quốc” của Phó Tổng thống Mohamed Jameel đã sửa hiến pháp để hạ độ tuổi tối thiểu làm tổng thống và phó tổng thống của Maldives từ 35 xuống 30, mở đường cho ông Adheeb lên nắm quyền. Vậy mà phát biểu trên truyền hình hôm 25-10, ông gọi cấp phó tin cậy một thời là “mối đe dọa an ninh quốc gia”.

 

Tổng thống Yameen (phải) và Phó Tổng thống Ahmed Adeeb Ảnh: HAVEERU
Tổng thống Yameen (phải) và Phó Tổng thống Ahmed Adeeb Ảnh: HAVEERU

 

Ông Adheeb là “nạn nhân” mới nhất của vụ nổ trên tàu cao tốc chở Tổng thống Yameen và phu nhân về nhà từ lễ hành hương Hajj ở Ả Rập Saudi hôm 28-9. Mới đầu, phía Maldives gọi đây là sự cố nhưng sau xác định là mưu sát bởi bom phát nổ bên dưới ghế mà ông Yameen hay ngồi.

Tin đồn ông Adheeb dính líu ngày càng nhiều vì theo hiến pháp Maldives, nếu tổng thống chết, phó tổng thống sẽ lên thay. Báo The Hindu dẫn lời tổng thống Maldives tiết lộ sau khi nhậm chức, ông Adheeb đã tìm cách bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan tình báo theo ý mình và không ngừng mở rộng ảnh hưởng trong nhiều vấn đề.

Trước ông Adheeb, Tổng thống Yameen lần lượt sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Moosa Ali Jaleel, người phát ngôn chính phủ Mohamed Shareef và Cảnh sát trưởng quốc gia Hussain Waheed. Ngoài ra còn có 3 binh sĩ bị bắt.

Kể từ khi tổng thống dân cử đầu tiên Mohamed Nasheed bị lật đổ năm 2012, thiên đường du lịch Maldives phải sống chung với bất ổn chính trị kéo dài. Tổng thống Yameen tuyên bố không cách chức ông Adheeb cho đến khi tòa án ra phán quyết. Dù vậy, các nhà hoạt động không tin sẽ có một phiên tòa công bằng bởi 4 luật sư của ông Adheeb hiện... ngồi chung nhà tù với thân chủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo