xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sập nhà ở Ấn Độ, 13 người chết

M.Khuê (Theo RT)

(NLĐO) – Theo nhà chức trách địa phương, ít nhất 13 người chết và hàng tá người khác bị thương sau vụ một chung cư đang thi công bị đổ sập xuống ở bang Goa, miền Tây Ấn Độ.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc tích cực tại hiện trường vụ sập chung cư trên. Họ sử dụng cần cẩu, máy ủi, máy xúc và cả tay không để kéo người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tất cả nỗ lực hết sức để giảm mức độ thương vong nhưng chắc chắn số người chết vẫn sẽ tăng lên.


	Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, giải cứu người bị kẹt trong đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, giải cứu người bị kẹt trong đống đổ nát

“Chúng tôi tìm thấy 13 thi thể trong đống đổ nát. Số người chết sẽ tăng lên. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt giữ chủ thi công, nhà thầu và các quan chức thành phố liên quan để xử phạt theo đúng quy định của pháp luật”-ông Manohar Parrikar, thống đốc bang Goa cho biết.

Trước đó, Hãng thông tấn IANS của Ấn Độ dẫn lời các quan chức nước này cho biết có ít nhất 13 công nhân khác đã được cứu thoát từ đống đổ nát và đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương khác nhau. 75 người được báo cáo bên trong tòa nhà khi nó đổ sập xuống. Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, hơn 40 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tất cả đang tất bật làm việc. 

“Khi chung cư đổ sập, tôi có cảm giác giống như động đất. Bạn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra vì bụi mù mịt” – Ramesh Naik, một nhân chứng nói với AP.

Xe chữa cháy, xe cứu thương lao đến hiện trường. Ấn Độ thường xảy ra các vụ sập nhà, gây thương vong lớn. Việc rút ruột công trình, sử dụng vật liệu kém chất lượng, xây thêm tầng trái phép… là một số nguyên nhân gây nên các tai nạn thương tâm này.Sập nhà ở Ấn Độ, 13 người chết

(NLĐO) – Theo nhà chức trách địa phương, ít nhất 13 người chết và hàng tá người khác bị thương sau vụ một chung cư đang thi công bị đổ sập xuống ở bang Goa, miền Tây Ấn Độ.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc tích cực tại hiện trường vụ sập chung cư trên. Họ sử dụng cần cẩu, máy ủi, máy xúc và cả tay không để kéo người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tất cả nỗ lực hết sức để giảm mức độ thương vong nhưng chắc chắn số người chết vẫn sẽ tăng lên.

“Chúng tôi tìm thấy 13 thi thể trong đống đổ nát. Số người chết sẽ tăng lên. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt giữ chủ thi công, nhà thầu và các quan chức thành phố liên quan để xử phạt theo đúng quy định của pháp luật”-ông Manohar Parrikar, thống đốc bang Goa cho biết.

Trước đó, Hãng thông tấn IANS của Ấn Độ dẫn lời các quan chức nước này cho biết có ít nhất 13 công nhân khác đã được cứu thoát từ đống đổ nát và đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương khác nhau. 75 người được báo cáo bên trong tòa nhà khi nó đổ sập xuống. Tất cả đang tất bật làm việc.

“Khi chung cư đổ sập, tôi có cảm giác giống như động đất. Bạn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra vì bụi mù mịt” – Ramesh Naik, một nhân chứng nói với AP.

Xe chữa cháy, xe cứu thương lao đến hiện trường. Ấn Độ thường xảy ra các vụ sập nhà, gây thương vong lớn. Việc rút ruột công trình, sử dụng vật liệu kém chất lượng, xây thêm tầng trái phép… là một số nguyên nhân gây nên các tai nạn thương tâm này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo