xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sập nhà tại Ấn Độ, hơn 100 người mắc kẹt

Xuân Mai (Theo AP, USA Today)

(NLĐO) - Một chung cư 5 tầng đã sụp đổ ngay tại Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn Độ vào rạng sáng 27-9, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Theo hãng tin AP, vào thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết các nạn nhân còn đang ngủ.
 
Ông Alok Awasthi, chỉ huy tại địa phương của Lực lượng Phản ứng thảm họa quốc gia, cho biết 16 người bị thương đã được kéo ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện, song còn khoảng 110 người mắc kẹt.
 
img
Sập nhà 5 tầng tại Ấn Độ, khoảng 90 người bị mắc kẹt. Ảnh: Reuters
 
Theo hãng tin AP, các nhân viên cứu hộ đã cứu được 1 em bé bị chôn vùi 11 tiếng trong đống đổ nát. Bé được đưa ra khỏi một đoạn ống cao su nhỏ vào cuối buổi chiều 27-9 (giờ địa phương) và trở thành người thứ 25 được cứu sống trong tiếng reo hò của hàng trăm người theo dõi.
 
Đây là vụ sập nhà mới nhất tại Mumbai. Những tháng gần đây đã xảy ra 5 vụ như vậy, nghiêm trọng nhất là một chung cư xây dựng trái phép bị sập hối tháng 4 vừa qua khiến ít nhất 72 người thiệt mạng.
 
Tại Ấn Độ, tình trạng sập nhà ngày càng nhiều do nhu cầu về nhà ở và sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị cộng thêm nạn tham nhũng, dẫn đến nạn rút ruột công trình bằng cách sử dụng vật liệu kém chất lượng và xây dựng bất hợp pháp.
 
 
img
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: Reuters
  
img
Người dân được đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Reuters
 
img
Một phụ nữ có người thân mắc kẹt bên trong tòa nhà. Ảnh: EPA
 
img
Người dân ở tòa nhà gần đó hiếu kỳ đứng xem. Ảnh: EPA
 
Trong một vụ việc khác, 2 tàu chở hàng đã va chạm ở phía nam Tokyo - Nhật Bản vào sáng cùng ngày. Tàu Nhật Bản Eifuku Maru bị lật úp sau khi va chạm với con tàu Jia Hui của Sierra Leone cách phía tây đảo Izu Oshima 11 km, khiến 6 thuyền viên mất tích.
 
Phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yoshiyuki Terakado cho biết tàu tuần tra và trực thăng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm những người mất tích, trong số đó có thuyền trưởng Shingo Okawa, 62 tuổi, và thuyền phó Tomokai Takai, 40 tuổi.
 
12 người Trung Quốc và 1 người Malaysia trên tàu Jia Hui đã được tìm thấy an toàn.
 
Khi sự cố xảy ra, con tàu Eifuku Maru trọng tải 498 tấn đi từ Nagoya đến Ichikawa, phía đông Tokyo, còn tàu Jia Hui 2.962 tấn thì đang đến Busan - Hàn Quốc sau khi khởi hành tại Kawasaki - Nhật Bản.
 
img
Tàu Nhật Bản bị lật trong một vụ va chạm. Ảnh: AP
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo