“Những người cho rằng tôi đã lầm khi chọn tới Hồng Kông, nên suy nghĩ lại. Tôi không tới đây để trốn tránh luật pháp, tôi tới đây để tiết lộ những tội ác. Tôi có thể dễ dàng đi khỏi đây nhưng tôi chọn ở lại và đấu tranh với chính phủ Mỹ tại tòa”, Snowden nhấn mạnh.
Snowden tuyên bố anh sẽ để “tòa án và người dân Hồng Kông định đoạt số phận của mình”. Ảnh: Reuters
Trong khi đó tờ Guardian của Anh, tờ báo phát pháo vụ bê bối rúng động thế giới này, hôm 12-6 cho biết Snowden đã thề sẽ chống lại đến cùng những động thái có thể lường trước được của chính quyền Mỹ nhằm dẫn độ anh từ Hồng Kông.
Trong tiết lộ mới nhất kể từ khi công khai danh tính trên tờ Guardian hồi cuối tuần trước, Snowden cho biết Mỹ đã và đang tấn công mạng Hồng Kông và Trung Quốc từ năm 2009 và cáo buộc Washington đang “bắt nạt” đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc này vì không muốn bị lật tẩy các hoạt động đó.
Khi được hỏi về các cuộc bàn luận sôi nổi hiện nay về việc liệu hành động của anh nên được hiểu theo hướng nào, Snowden chia sẻ trên tờ South China Morning Post: “Tôi không phải kẻ phản bội cũng không phải anh hùng, tôi là người Mỹ”.
Snowden khẳng định Mỹ đã tấn công mạng hàng trăm địa chỉ ở Hồng Kông, trong đó có các cơ quan công quyền, đại học, các doanh nghiệp và cả các sinh viên Hồng Kông cũng như đại lục. Cụ thể, Snowden chỉ rõ NSA đã thực hiện hơn 61 ngàn vụ xâm nhập mạng trên toàn cầu.
“Chúng tôi xâm nhập những mạng lưới xương sống, như các bộ định tuyến internet lớn, từ đó sẽ cho phép chúng tôi tiếp cận thông tin của hàng trăm ngàn máy tính mà không tốn nhiều công sức”, Snowden nói.
Theo tờ Post, để củng cố cho những tiết lộ động trời này, Snowden còn cho xem một số tài liệu anh mang theo và tờ báo này đang xác thực nên chưa thể công bố.
Thông tin này được tiết lộ trong bối cảnh trước đó không lâu tình báo Mỹ tố các tin tặc Trung Quốc đánh cắp bản thiết kế của hơn 20 hệ thống vũ khí tiên tiến và nhạy cảm nhất của Mỹ. Từ đó vấn đề này khiến nội dung an ninh mạng nóng hơn bao giờ hết trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, cũng vào thời điểm cuối tuần trước, một quan chức cấp cao Trung Quốc khẳng định có “cả núi dữ liệu” về các cuộc tấn công mạng từ Mỹ.
Bình luận (0)