xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Đánh bom tự sát đẫm máu, 42 người chết

Đỗ Quyên (Theo RIA Novosti)

(NLĐO)- Ít nhất 42 người thiệt mạng, trong đó có một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao, và hơn 80 người bị thương trong một cuộc đánh bom ở Nhà thờ Iman ở Damacus hôm 21-3.

img
Ông Sheikh Mohammad Said Ramadan al-Buti đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Ảnh: Reuters


Theo hãng thông tấn Syria SANA, một kẻ đánh bom tự sát đã hành sự ngay tại một buổi giảng lễ của giáo sĩ Sheikh Mohammad Said Ramadan al-Buti – một nhà thuyết giáo cấp cao dòng Sunni ủng hộ cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Vị giáo sĩ 84 tuổi này và một người cháu trai đều thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Theo Al Arabiya, Quân đội Syria Tự do đã lên tiếng bác bỏ bất cứ sự dính líu nào đối với cái chết của ông Ramadan al-Buti.

“Quân đội Syria Tự do không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vụ việc. Chúng tôi không dùng cách đánh bom tự sát và chúng tôi không nhằm vào các nhà thờ”, Al Arabiya dẫn lời phát ngôn viên quân nổi dậy Loay Maqdad cho biết.

Đài truyền hình Al-Ikhbariya của Syria phát những hình ảnh từ hiện trường vụ đánh bom cho thấy hàng chục thi thể nằm la liệt trên thảm nhà thờ.
 
Cùng ngày, phát biểu tại Jerusalem (Israel), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức để giải phóng cho nhân dân Syria.
 
LHQ điều tra cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Aleppo
Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 21-3 cho biết sẽ điều tra cáo buộc quân nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hai ngày trước đó ở Aleppo.
 
"Tôi đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra về khả năng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào vụ việc cụ thể mà chính phủ Syria đã đề xuất”, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết.
 
Trước đó, chính phủ Syria đã đề nghị Tổng thư ký Ban Ki-moon điều tra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học do “các nhóm khủng bố” tiến hành ở thành phố  Aleppo hôm 19-3 khiến 26 người thiệt mạng. Cả hai phe đều lên tiếng cáo buộc nhau về vụ tấn công này.
Sau đó, phe nổi dậy lại tiếp tục thông báo về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học thứ hai diễn ra cùng ngày gần Damascus. Tuy nhiên, ông Ban khẳng định cuộc điều tra lần này sẽ chỉ tập trung vào vụ việc ở Aleppo.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo