xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài sản của nhiều tỉ phú Nga “bốc hơi” vì căng thẳng Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Tài sản của giới siêu giàu Nga đã sụt giảm 32 tỉ USD trong năm nay khi cuộc xung đột leo thang ở Ukraine đã khiến nguy cơ thất thoát tài sản có thể lớn hơn nữa.

Ông Gennady Timchenko, đứng đầu danh sách các tỉ phú Nga, đã mất gần 1/3 tài sản kể từ ngày 1-1, theo Chỉ số tỉ phú Bloomberg, danh sách 500 người giàu nhất thế giới.

Ông Timchenko, 69 tuổi, người đã kết bạn với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu những năm 1990, hiện có khối tài sản khoảng 16 tỉ USD, với phần lớn tài sản của ông có được nhờ cổ phần của nhà sản xuất khí đốt Novatek (Nga).

Tài sản của ông Leonid Mikhelson, cũng là cổ đông của Novatek, đã giảm 6,2 tỉ USD trong năm nay, trong khi giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Lukoil Vagit Alekperov đã giảm khoảng 3,5 tỉ USD trong cùng kỳ do cổ phiếu của công ty năng lượng này đã giảm gần 17%.

Tài sản của nhiều tỉ phú Nga “bốc hơi” vì căng thẳng Ukraine - Ảnh 1.

Tài sản của ông Leonid Mikhelson, cổ đông của Novatek, đã giảm 6,2 tỉ USD trong năm nay. Ảnh: Tass

23 tỉ phú Nga hiện có giá trị tài sản ròng là 343 tỉ USD, giảm từ mức 375 tỉ USD vào cuối năm ngoái.

Thị trường tiếp tục lao dốc trong tuần này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập hai vùng ly khai ở Ukraine, dẫn đến việc Đức ngừng dự án năng lượng với Nga và Anh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 5 ngân hàng và 3 cá nhân giàu có của nước này, trong đó có ông Timchenko.

Bị gọi tên trong danh sách trừng phạt của Anh còn có ông Boris Rotenberg, 65 tuổi và cháu trai của ông, Igor, 48 tuổi, thuộc gia tộc sở hữu khối tài sản lớn thông qua công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Stroygazmontazh. Cha của ông Igor là Arkady, một trong những người bạn cũ của ông Putin, đã bán công ty đường ống dẫn dầu vào năm 2019 với giá khoảng 1,3 tỉ USD.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái của chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 22-2 nhằm trừng phạt nền kinh tế Nga vì hành động gây hấn ở Ukraine không nhắm vào thị trường năng lượng toàn cầu. Quan chức này nói thêm sẽ không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trên bộ ở Ukraine hiện tại hoặc trong những ngày tới ​​có thể làm ảnh hưởng đến dòng chảy dầu của các thị trường toàn cầu.

Theo quan chức này, quan chức Mỹ đã làm việc với các quốc gia sản xuất dầu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và với các nước tiêu thụ dầu toàn cầu để phối hợp và sẵn sàng ứng phó nếu cần thiết trong tương lai gần nhằm ổn định các thị trường năng lượng. 

Giá dầu đã tăng gần 100 USD/thùng sau khi Moscow điều quân đến hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo