xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban giết 10 hành khách xe buýt, bắt cóc hàng chục người

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Ngày 31-5, phong trào Taliban giết chết ít nhất 10 hành khách trên xe buýt sau khi bắt cóc hàng chục người gần TP Kunduz, miền Bắc Afghanistan.

Đài BBC dẫn lời cảnh sát trưởng khu vực cho biết 2 chiếc xe buýt bị chặn gần TP Kunduz (hãng tin Reuters nói có 3 chiếc xe buýt). Sau đó, các tay súng Taliban bắt giữ hơn 185 hành khách. 160 người trong số này đã được lực lượng an ninh giải cứu nhưng khoảng 30 người vẫn bị bắt làm con tin.

Theo một số nhân chứng, các hành khách bị lùa vào một nhà thờ Hồi giáo địa phương, sau đó bị kiểm tra giấy tờ tùy thân. Họ còn bị thẩm vấn xem có liên hệ với chính phủ hay không.

Hai chiếc xe buýt này đang đi từ thủ đô Kabul đến tỉnh Badakhsha. Theo đài BBC, trong số 10 người thiệt mạng có 1 nhân viên cảnh sát. Trong khi đó, phát ngôn viên Thống đốc Kunduz, Sayed Mahmood Danish, nói rằng có tới 16 hành khách bị bắn chết và hơn 30 người vẫn bị cầm giữ.

Tình hình an ninh ở TP Kunduz đang xấu đi. Ảnh: REUTERS
Tình hình an ninh ở TP Kunduz đang xấu đi. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời phó cảnh sát trưởng Kunduz Massoum Hashemi khẳng định 9 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị bắt làm con tin. Danh tính của họ chưa được xác định nhưng các vụ bắt cóc tộc người Hazaras dòng Shiite trong năm qua đã đẩy căng thẳng sắc tộc dâng cao, gây lo ngại về bạo lực giáo phái ở Afghanistan.

Taliban hiện vẫn chưa bình luận về vụ tấn công, xảy ra ở huyện Aliabad, tỉnh Kunduz. Trong quá khứ, phong trào Hồi giáo này cũng thường phủ nhận các vụ tấn công nhắm vào dân thường.

Hồi năm ngoái, hầu hết TP Kunduz ở tỉnh cùng tên được quân chính phủ tái chiếm nhưng Taliban vẫn kiểm soát một số khu vực nhỏ lẻ. Taliban và một số nhóm vũ trang cực đoan hay bắt cóc và sát hại khách du lịch khi họ đi qua các đường cao tốc ở những khu vực bất ổn.

Tuần trước, Taliban công bố thủ lĩnh mới của nhóm, Mawlawi Hibatullah Akhundzada. Người này sẽ thay thế cho Mullah Akhtar Mansour, đã bị máy bay không người lái của Mỹ giết chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo