xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu chiến Mỹ suýt “ăn” tên lửa ở Yemen

Xuân Mai (Theo CNN)

(NLĐO) - Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết 2 tên lửa nhắm vào tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi Yemen đã trượt mục tiêu và rơi xuống biển hôm 9-10.

Ông Jeff Davis cho hay hai tên lửa nhắm vào tàu USS Mason được bắn từ vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát tại Yemen. Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ đã triển khai những biện pháp phòng thủ trên tàu và không bị hư hại.

Theo quan chức quốc phòng, con tàu khi đó ở trong vùng biển quốc tế cách bờ biển Yemen 12 hải lý, khu vực giao giữa phía Nam biển Đỏ và phía Bắc eo biển Bab el-Mandeb. Ông Davis cho biết hai tên lửa được bắn trong vòng 60 phút.

“Chúng tôi cho rằng các tên lửa được phóng từ vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát tại Yemen. Mỹ duy trì cam kết đảm bảo tự do hàng hải trên khắp thế giới và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho các tàu Mỹ và quân nhân của chúng tôi” - người phát ngôn nói.


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết 2 tên lửa nhắm vào tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Yemen. Ảnh: Public Navy mil

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết 2 tên lửa nhắm vào tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Yemen. Ảnh: Public Navy mil

Đến nay, Washington vẫn ủng hộ liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu để ngăn phiến quân Houthi liên minh với Iran và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh nắm quyền tại Yemen.

Tuy nhiên, hôm 8-10, chính phủ Mỹ cho biết đang cân nhắc lại sự ủng hộ này sau khi xảy ra cuộc không kích ở thủ đô Sanaa khiến ít nhất 155 người thiệt mạng.

Trước đó, liên minh Ả Rập Saudi phủ nhận cáo buộc thực hiện cuộc tấn công và cho biết sẽ lập tức điều tra thông tin máy bay chiến đấu của liên minh này đứng sau các cuộc không kích.

Liên minh Ả Rập Saudi đã bắt đầu chiến dịch quân sự tại Yemen từ tháng 3-2015, sau khi phiến quân Houthi đẩy được chính phủ của Tổng thống Abdu Rabbu Mansour Hadi ra khỏi thủ đô Sanaa. Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột ở Yemen đã làm chết khoảng 10.000 người và khiến hàng triệu người cần được viện trợ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo