xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu hải quân Mỹ, Nhật dồn dập cập cảng Philippines

P.Nghĩa (Theo Inter Aksyon)

(NLĐO) – Vịnh Subic của Philippines tiếp đón khoảng 10 tàu hải quân Mỹ và Nhật Bản đến làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và thăm hữu nghị từ ngày 1 đến 3-4.

Tàu đổ bộ USS Harpers Ferry (LSD-49) và tàu hàng USNS Matthew Perry (T-AKE-9) của hải quân Mỹ đã cập cảng Vịnh Subic hôm 1-4.

Sau đó 1 ngày, tàu tiếp tế USNS Sacagawea (T-AKE-2), tàu chở hàng USNS Maj. Stephen W. Pless (T-AK-3007), tàu chở dầu USNS Walter S. Diehl (T-AO-193) và tàu khu trục USS Fitzgerald (DGG-62) dự kiến cũng cập cảng Vịnh Subic. Những tàu hải quân này có nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho cuộc tập trận chung Balikatan giữa Mỹ và Philippines - dự kiến bắt đầu diễn ra từ ngày 4-4.

Bên cạnh đó, 1 tàu ngầm, 1 tàu khu trục và 2 tàu khác của Nhật Bản sẽ tới Vịnh Subic ngày 3-4 trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Philippines. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm Nhật Bản cập cảng quốc gia Đông Nam Á này trong 15 năm qua.

 

Tàu JS Ariake (DD-109) của Hải quân Nhật Bản. Ảnh: Wikipedia
Tàu JS Ariake (DD-109) của Hải quân Nhật Bản. Ảnh: Wikipedia

 

Đại úy Lued Lincuna, phát ngôn viên Hải quân Philippines, cho biết Hải quân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JMSDF) đang gửi tàu khu trục Escort Division 15 (do đại úy Haruhiko Morisita làm thuyền thưởng) cùng tàu ngầm huấn luyện JS Oyashio (SS-511, đại úy Hiroaki Yoshino chỉ huy) tới Vịnh Subic.

Hai tàu còn lại là JS Ariake (DD-109) và JS Setogiri (DD-156). Tất cả sẽ cập cảng lúc 9 giờ ngày 3-4 (giờ địa phương), dự kiến ở lại tới ngày 6-4.

Chuyến thăm của JMSDF đến Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc leo thang căng thẳng ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Trong đó, Tokyo và Bắc Kinh đang tranh cãi về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Ngoài ra, Manila đang kiện Bắc Kinh về yêu sách chủ quyền phi lý của nước này ở biển Đông.

Về cuộc tập trận Balikatan giữa Mỹ và Philippines, đây là cuộc tập trận được phát triển từ cuộc diễn tập chống khủng bố chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan như Abu Sayyaf ở Philippines.

Cuộc tập trận chung này dự kiến bắt đầu từ ngày 4-4 và kéo dài 11 ngày, thu hút hàng ngàn binh sĩ 2 nước tham gia.

Theo đại úy Celeste Frank Sayson của Philippines, khoảng 55 máy bay Mỹ cùng hệ thống pháo rốc-két di động tầm cao (HIMARS) sẽ thực hiện các bài tập giúp đồng minh Philippines chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Hệ thống (HIMARS) sẽ được triển khai đến đảo cực Tây Palawan của Philippines ở biển Đông trong thời gian diễn ra tập trận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo