xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS leo thang căng thẳng

Vì sao Triều Tiên thúc đẩy các vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa tầm ngắn?

Vì sao Triều Tiên thúc đẩy các vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa tầm ngắn?

(NLĐO) – Truyền thông Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát cuộc diễn tập “năng lực phản công quân sự bất ngờ” vào ngày 9-3 và hài lòng với đợt phóng.

Thổ Nhĩ Kỳ - Nga leo thang căng thẳng ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ - Nga leo thang căng thẳng ở Syria

Căng thẳng leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau cuộc không kích ở Syria khiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ quân sự.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân đội Syria, trả thù cho 29 binh sĩ

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân đội Syria, trả thù cho 29 binh sĩ

(NLĐO) – Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công các mục tiêu của quân chính phủ Syria để trả thù cho 29 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc không kích trước đó ở tỉnh Idlib – Tây Bắc Syria, 2 quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 28-2.

Mỹ - Trung nối lại đối thoại kinh tế toàn diện

Mỹ - Trung nối lại đối thoại kinh tế toàn diện

Washington và Bắc Kinh đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán trong khuôn khổ Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung, diễn ra 6 tháng/lần, theo báo The Wall Street Journal.

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc đối đầu Mỹ - Iran

Việt Nam nêu quan điểm về cuộc đối đầu Mỹ - Iran

(NLĐO)- Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, không sử dụng vũ lực, bảo vệ thường dân, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình.

Kịch bản nào cho cuộc đối đầu Mỹ - Iran?

Kịch bản nào cho cuộc đối đầu Mỹ - Iran?

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei gọi vụ tấn công tên lửa là "cú tát vào mặt nước Mỹ" và cho rằng binh sĩ Mỹ nên rời khỏi Trung Đông

Nhật "không khỏi bất ngờ" vì vụ Mỹ ám sát tướng Iran

Nhật "không khỏi bất ngờ" vì vụ Mỹ ám sát tướng Iran

(NLĐO) - Hành đông sát hại tướng Iran của Mỹ coi như đã chấm dứt nỗ lực trung gian hòa giải của Tokyo, theo một số nhà phân tích.

Bất ngờ tung đòn với Iran, Mỹ vờn Triều Tiên?

Bất ngờ tung đòn với Iran, Mỹ vờn Triều Tiên?

(NLĐO) – Cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) giết chết tướng Iran Qassem Soleimani của Mỹ có thể làm ảnh hưởng tới giải pháp ngoại giao đối với Triều Tiên.

Indonesia huy động ngư dân đối phó tàu Trung Quốc ở biển Đông

Indonesia huy động ngư dân đối phó tàu Trung Quốc ở biển Đông

(NLĐO) – Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố nước ông “sẽ không thương lượng khi nói đến vấn đề chủ quyền quốc gia”.

Iraq có dễ dứt bỏ quân Mỹ?

Iraq có dễ dứt bỏ quân Mỹ?

(NLĐO) – Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội Mỹ và các nước khác rời khỏi nước này, trong bối cảnh Trung Đông leo thang căng thẳng sau vụ Mỹ không kích khiến tướng cấp cao Iran thiệt mạng ở Baghdad.

Sát hại tướng Soleimani xong, Tổng thống Trump xoa dịu Iran

Sát hại tướng Soleimani xong, Tổng thống Trump xoa dịu Iran

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc không kích giết chết tướng Qassem Soleimani, vị tư lệnh quyền lực của Iran, không nhằm phát động chiến tranh hoặc thay đổi chế độ ở nước này.

Nói Mỹ phô trương sức mạnh, chính Trung Quốc điều tàu sân bay tới biển Đông

Nói Mỹ phô trương sức mạnh, chính Trung Quốc điều tàu sân bay tới biển Đông

(NLĐO) – Hôm 18-11, Hải quân Trung Quốc thông báo tàu sân bay đầu tiên do nước này chế tạo đang trên đường tới biển Đông để thử nghiệm khoa học và tham gia tập trận.

Đài Loan trấn an người dân khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Bashi

Đài Loan trấn an người dân khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Bashi

(NLĐO) – Một chiến hạm của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm 12-11 nhằm thể hiện điều mà họ khẳng định là "cam kết của Washington đối với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do".

Đối phó Trung Quốc, thủy quân lục chiến  Mỹ "xoay trục" ra biển

Đối phó Trung Quốc, thủy quân lục chiến Mỹ "xoay trục" ra biển

(NLĐO) - Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, Tướng David Berger, khẳng định binh chủng này cần phải nhanh nhẹn hơn và tập trung hơn vào hoạt động trên biển để đối phó với “mối đe dọa hiện hữu lâu dài” từ Trung Quốc.

Trung Quốc "nhiệt tình hơn" với Mỹ

Trung Quốc "nhiệt tình hơn" với Mỹ

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giaoTrung Quốc Vương Nghị hôm 26-9 tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng mua thêm hàng hóa Mỹ, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán thương mại sẽ đạt kết quả tốt nếu 2 phía thỏa hiệp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo