xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu ngầm Triều Tiên mất tích bí ẩn

Linh San (Theo CNN)

(NLĐO)- Đài CNN của Mỹ ngày 12-3 dẫn lời 3 quan chức nước này cho biết Triều Tiên đã mất liên lạc với một chiếc tàu ngầm trong đội tàu ngầm của nước này hồi đầu tuần.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần thị sát tàu ngầm Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần thị sát tàu ngầm Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

 

Theo đó, quân đội Mỹ đang giám sát chiếc tàu ngầm nói trên hoạt động ở bờ biển phía đông của Triều Tiên thì bất ngờ không thấy nó nữa. Và hệ thống vệ tinh tình báo, máy bay và tàu của Mỹ đã bí mật theo dõi nhiều ngày qua trong khi hải quân Triều Tiên tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích.

Cũng theo CNN, phía Mỹ hiện không nắm chắc liệu chiếc tàu mất tích bị dạt xuống đáy biển hay nó bị chìm. Tuy nhiên, giới chức Mỹ tin rằng đã có sự cố xảy ra với chiếc tàu trong một cuộc tập trận.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul đang điều tra thông tin trên.

Theo hãng tin Viện hải quân Mỹ (USNI), Triều Tiên hiện có khoảng 70 tàu ngầm, hầu hết chạy bằng diesel, dù đã cũ nhưng vẫn có nguy cơ đe dọa tàu của Hàn Quốc. Tháng 8-2015, Seoul cho biết 70% hạm đội tàu ngầm của Triều Tiên (khoảng 50 chiếc) đã rời các căn cứ và biến mất khỏi radar quân sự của Hàn Quốc.

 


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên một chiếc tàu ngầm Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên một chiếc tàu ngầm Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

 

Trong một diễn biến khác, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin quân đội Triều Tiên ngày 12-3 tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập quân sự chung Hàn-Mỹ đang diễn ra.

Bộ Tổng tham mưu của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ra tuyên bố khẳng đinh: “Tình hình nghiêm trọng hiện nay làm cho tất cả chiến sỹ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên không giữ được kiên nhẫn như lâu nay”.

Tuyên bố cho biết KPA có kế hoạch đáp trả các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ “bằng chiến dịch giải phóng toàn bộ Hàn Quốc, kể cả Seoul, thông qua những cuộc tấn công chớp nhoáng có độ chính xác cực cao”.

“Các lực lượng vũ trang cách mạng của Triều Tiên đang vững tay súng để tiêu diệt kẻ thù với lòng hận thù dâng cao, hiện đang chờ đợi Bộ Chỉ huy Tối cao ra lệnh thực hiện đòn tấn công phủ đầu vào những kẻ xâm lược” – tuyên bố nhấn mạnh.

Cùng ngày, Yonhap dẫn nguồn tin lực lượng lính thủy đánh bộ nước này cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã tập trận đổ bộ với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố cảng Pohang thuộc bờ biển phía Đông Hàn Quốc.

Tham gia có 17.200 binh sĩ, trong đó có khoảng 12.200 lính thủy đánh bộ và lính hải quân của Mỹ. Nhiều nguồn tin cho biết một số tàu lớn của Mỹ như USS Bonhomme Richard và USS Ashland cũng tham gia hoạt động kể trên.

Các nước Úcvà New Zealand cũng cử quân tham gia, và đây là lần đầu tiên New Zealand tham gia cuộc tập trận kiểu này tại Hàn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo