xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tên lửa bắn hạ Su-25 ở Syria bị đánh cắp từ Ukraine?

Phạm Nghĩa (Theo RIA Novosti, Interfax)

(NLĐO) – Thượng nghị sĩ Nga Igor Morozov hôm 4-2 cho biết hệ thống tên lửa phòng thủ vác vai (MANPADS) bắn hạ chiếc Su-25 của nước này có thể đã bị đánh cắp từ kho đạn của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Morozov nói rằng hệ thống trên bị đánh cắp từ kho đạn gần Kalinovka thuộc vùng Vinnytsia.

Vị thượng nghị sĩ Nga lưu ý kho đạn của Bộ Quốc phòng Ukraine bị cháy hồi mùa thu năm ngoái. Không loại trừ khả năng đây là hành động cố tình nhằm đánh cắp vũ khí, sau đó buôn lậu sang Syria mà chính quyền Kiev không hề hay biết.

Ông Morozov cũng dự đoán một khả năng khác: MANPADS bắn hạ máy bay Nga có thể bị đánh cắp từ kho lưu trữ thiết bị quân sự của NATO ở Đông Âu.

Tên lửa bắn hạ Su-25 ở Syria bị đánh cắp từ Ukraine? - Ảnh 1.

Chiếc Su-25 của Nga bị bắn hạ ở ngôi làng Maasen, tỉnh Idlib – Syria vào ngày 3-2. Ảnh; EPA

Chiếc Su-25 của Nga bị bắn hạ ở ngôi làng Maasen, tỉnh Idlib – Syria vào ngày 3-2. Nó bốc cháy trong không khí trước khi rơi xuống đất. Phi công máy bay kịp nhảy dù ra ngoài nhưng sau đó "thiệt mạng trong một cuộc đụng độ".

Các nghị sĩ Nga đã yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguồn gốc tên lửa được các phần tử ở Syria sử dụng.

Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Hội đồng Liên bang Nga, Frants Klintsevich, nói với hãng tin Interfax: "Chắc chắn chúng tôi sẽ điều tra loại MANPADS nào bắn hạ máy bay cũng như hoàn cảnh chiếc Su-25 gặp sự cố". Ông Klintsevich hy vọng tìm ra bằng chứng vì có nhiều máy bay không người lái (UAV) và thiết bị giám sát trên không lúc xảy ra sự việc.

Trong khi đó, điều phối viên của nhóm nghị sĩ Nga – Syria Dmitry Sablin cho hay hệ thống MANPADS liên quan được đưa vào Syria từ một nước láng giềng cách đây vài ngày.

Phó Giám đốc Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), Yury Shvytkin, cũng nghi ngờ hệ thống MANPADS có xuất xứ từ các nước phương Tây.

Tuy nhiên, hãng tin TASS dẫn lời một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin Mỹ gửi vũ khí phòng không cho Syria.

Hồi giữa tháng 1, cổng tin tức Al-Masdar (Syria) tuyên bố lực lượng người Kurd tại Syria đã nhận được một lô hàng MANPADS từ Mỹ dựa trên một "thỏa thuận bí mật".

Tên lửa bắn hạ Su-25 ở Syria bị đánh cắp từ Ukraine? - Ảnh 2.

Lực lượng đặc nhiệm Syria đang có mặt tại khu vực chiếc Su-25 của Nga bị bắn hạ. Ảnh: Reuters

Hiện tại, lực lượng đặc nhiệm Syria đang có mặt tại khu vực chiếc Su-25 của Nga bị bắn hạ để tìm kiếm các bằng chứng liên quan.

Nghị sĩ Vikotor Volodarsky cho hãng tin RIA Novosti biết nếu họ tìm thấy bằng chứng, Moscow có thể dựa vào số sê-ri để lần ra nguồn gốc nhà máy sản xuất tên lửa trong một vài ngày. Ông Volodarsky nói thêm máy bay Nga đang hỗ trợ cho quân đội Syria mở cuộc tìm kiếm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo