xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ Quốc phòng Ukraine

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune thành “siêu vũ khí”?

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune thành “siêu vũ khí”?

(NLĐO) – Ukraine đang phát triển một phiên bản tầm xa hơn của tên lửa Neptune phóng từ mặt đất, có tầm bắn lên tới 400 km.

20 nước gia nhập liên minh phòng không cho Ukraine

20 nước gia nhập liên minh phòng không cho Ukraine

(NLĐO) – 20 quốc gia do Đức và Pháp dẫn đầu đã thành lập liên minh phòng không nhằm giúp Ukraine chống lại các mối đe doạ từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Động thái mới của Wagner ở Belarus

Động thái mới của Wagner ở Belarus

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Belarus ngày 20-7 thông báo thành viên công ty quân sự tư nhân Wagner sẽ hỗ trợ huấn luyện lực lượng đặc nhiệm của nước này trong các cuộc diễn tập gần biên giới Ba Lan.

Nga - Ukraine giằng co từng mét đất, Pháp nhận định về cuộc phản công

Nga - Ukraine giằng co từng mét đất, Pháp nhận định về cuộc phản công

(NLĐO) – Ukraine hôm 12-6 cho biết đã tái chiếm 7 ngôi làng và đạt được một số kết quả đáng khích lệ kể từ khi bắt đầu phản công vào tuần trước.

Nổ ở Crimea, Ukraine nói tên lửa Nga bị phá hủy

Nổ ở Crimea, Ukraine nói tên lửa Nga bị phá hủy

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một vụ nổ ở TP Dzhankoi ở phía Bắc bán đảo Crimea đêm 20-3 đã phá hủy các tên lửa hành trình của Nga dự định sử dụng cho hạm đội Biển Đen.

Loạt quan chức cấp cao Ukraine mất chức

Loạt quan chức cấp cao Ukraine mất chức

(NLĐO) - Loạt quan chức bao gồm cả quân sự lẫn dân sự Ukraine đã bị mất chức hôm 24-1 dường như liên quan đến cáo buộc mua sắm lương thực giá cao và bê bối tham nhũng.

Nga bắt 3 người nước ngoài liên quan đến vụ nổ cầu Crimea

Nga bắt 3 người nước ngoài liên quan đến vụ nổ cầu Crimea

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 12-10 xác nhận đã tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ nổ cầu Crimea, đồng thời cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau sự việc.

Nga kiểm soát Sievierodonetsk, Ukraine "tính đường khác"

Nga kiểm soát Sievierodonetsk, Ukraine "tính đường khác"

(NLĐO) - Thị trưởng Sievierodonetsk xác nhận quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược phía Đông Ukraine sau nhiều tuần giao tranh dữ dội.

Ukraine thay chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ

Ukraine thay chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ

(NLĐO) - Ukraine bất ngờ thay thế chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ trong bối cảnh xung đột Moscow - Kiev đã bước sang ngày thứ 82.

Khủng hoảng Ukraine: Nga siết chặt vòng vây ở Kiev, cảnh báo Mỹ

Khủng hoảng Ukraine: Nga siết chặt vòng vây ở Kiev, cảnh báo Mỹ

(NLĐO) – Ngày 12-3, giao tranh nổ ra khắp Ukraine và hết sức căng thẳng tại Kiev. Nga cảnh báo Mỹ rằng sẽ nổ súng vào các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moscow và các quốc gia NATO.

Ukraine có thêm vũ khí đặc biệt

Ukraine có thêm vũ khí đặc biệt

(NLĐO) - Các lực lượng vũ trang Ukraine vừa đăng tải 1 video trên Twitter cho thấy máy bay không người lái của Ukraine theo dõi và giao chiến với các phương tiện quân sự của Nga khi tấn công 1 đoàn xe.

Nga dồn quân đến biên giới, Ukraine tập trận gần Crimea

Nga dồn quân đến biên giới, Ukraine tập trận gần Crimea

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 17-11 thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã tổ chức các cuộc tập trận gần biên giới bán đảo Crimea, vốn được Nga sáp nhập, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực này.

Nga "dồn 100.000 quân ra biên giới", Ukraine tăng tốc xây căn cứ

Nga "dồn 100.000 quân ra biên giới", Ukraine tăng tốc xây căn cứ

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 13-11 khẳng định gần 100.000 binh sĩ Nga đang hiện diện gần biên giới Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ giúp Nga lấy lại thi thể phi công tử trận

Thổ Nhĩ Kỳ giúp Nga lấy lại thi thể phi công tử trận

(NLĐO) – Hãng tin Interfax (Nga) hôm 5-2 cho biết thi thể phi công máy bay Su-25 bị bắn rơi tại Syria, Roman Fillipov, đã được đưa trở lại quê hương.

Tên lửa bắn hạ Su-25 ở Syria bị đánh cắp từ Ukraine?

Tên lửa bắn hạ Su-25 ở Syria bị đánh cắp từ Ukraine?

(NLĐO) – Thượng nghị sĩ Nga Igor Morozov hôm 4-2 cho biết hệ thống tên lửa phòng thủ vác vai (MANPADS) bắn hạ chiếc Su-25 của nước này có thể đã bị đánh cắp từ kho đạn của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo