xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Kẹt xe kéo dài 200 km

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các trận lũ quét ở miền Nam Thái Lan đã làm một cây cầu trên đường cao tốc Bắc – Nam bị gãy, làm kẹt xe kéo dài 200 km.

Hôm 10-1, Reuters dẫn lời truyền thông địa phương cho biết số người thiệt mạng kể từ những cơn mưa trái mùa đã tăng lên 25 người, bao gồm một bé gái 5 tuổi. Cô bé bị nước cuốn đi từ một chiếc xe tải khi đang tránh lũ cùng gia đình.

Theo Cục Phòng chống thiên tai Thái Lan (DDP), hơn 360.000 hộ gia đình (khoảng 1 triệu người) trên khắp 12 tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhà cửa, trường học bị phá hủy. Hoạt động của các nhà máy sản xuất dầu cọ và cao su cũng bị gián đoạn.

Nhiều chiếc xe hơi chìm trong dòng nước đục ở tỉnh Prachuap Khiri Khan - nơi một cây cầu nối với thủ đô Bangkok về phía Nam bị phá hủy, dẫn đến kẹt xe trên quãng đường dài 200 km. Trong khi đó, tuyến đường sắt tới miền Nam Thái Lan và Malaysia đã bị cắt đứt vài ngày trở lại đây.

Một cây cầu ở huyện Chai Buri, tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan bị phá hủy hôm 9-1. Ảnh: REUTERS
Một cây cầu ở huyện Chai Buri, tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan bị phá hủy hôm 9-1. Ảnh: REUTERS

Xe cộ lóp ngóp trong dòng nước đục ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Si Thammarat. Ảnh: REUTERS
Xe cộ lóp ngóp trong dòng nước đục ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Si Thammarat. Ảnh: REUTERS

Mùa mưa ở Thái Lan thường kết thúc vào cuối tháng 11. Năm nay đã sang mùa khô nhưng mưa lớn vẫn đổ xuống ào ạt. Miền Nam Thái Lan được biết đến là khu vực sản xuất cao su lớn. Vì vậy, thời tiết ẩm ướt đã làm ảnh hưởng tới lĩnh vực sản xuất này.

Không những vậy, các trận mưa lớn trái mùa còn làm ảnh hưởng đến mùa du lịch cao điểm ở Thái Lan. Nhiều hòn đảo nghỉ mát như Samui và Phangan thông báo ngừng tiếp đón du khách.

Tại tỉnh Nakhon Si Thammarat - một trong các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân phải đi lại bằng thuyền. Cư dân Pattama Narai ví von: “Trông không khác nào một cái ao lớn”.

Trong 7 ngày qua, lượng mưa ghi nhận ở tỉnh Nakhon Si Thammarat vào khoảng 493 mm, cao hơn 426 mm so với mức trung bình thời điểm này của năm. Quân đội Thái Lan đã sử dụng máy bay trực thăng và thuyền để phát hàng cứu trợ cho những người mắc kẹt trong vùng lũ.

Hồi năm 2011, lũ lụt trên diện rộng bắt đầu từ phía Bắc Thái Lan chảy xuống Bangkok làm tê liệt các ngành công nghiệp, giết chết hơn 900 người. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm đó bị chậm lại, chỉ còn 0,1%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo