xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Quân đội vào cuộc

LỤC SAN

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban thoát nạn trong một vụ tấn công bằng lựu đạn khiến 38 người bị thương

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17-1, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul tuyên bố đã đến lúc giành lại quyền kiểm soát Bangkok từ tay phe biểu tình.

Bạo lực gia tăng

Ông Surapong xác nhận Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu khởi động việc chấm dứt tình trạng phong tỏa trụ sở các bộ và một số giao lộ then chốt. Trong khi đó, diễn giả tại các địa điểm biểu tình ở trung tâm Bangkok cho rằng Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã cảm thấy mệt mỏi và muốn ra đi. Tuy nhiên, bà Yingluck khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Bà quả quyết cuộc bầu cử vẫn diễn ra ngày 2-2 và đây là lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Trưa cùng ngày, 38 người biểu tình bị thương khi một kẻ lạ mặt ném lựu đạn vào đám đông đang tuần hành trên đường Banthad Thong do Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC), ông Suthep Thaugsuban, dẫn đầu. Vụ nổ còn làm hư hại một chiếc xe tải. Người phát ngôn của PDRC, ông Akanat Promphan, xác nhận ông Suthep bình an dù đứng cách nơi bị ném lựu đạn khoảng 30 m.

 

Một người bị thương trong vụ nổ lựu đạn ngày 17-1 được đưa đi cấp cứuẢnh: THE NATION
Một người bị thương trong vụ nổ lựu đạn ngày 17-1 được đưa đi cấp cứuẢnh: THE NATION

Vài ngày qua đã xảy ra một số vụ tấn công nhưng không gây nhiều thương vong. Trong ngày 16-1, một thiết bị nổ đã bị ném vào nhà của ông Issara Somchai, đồng thủ lĩnh PDRC, ở quận Laksi. Sau đó, một quả lựu đạn M26 đã ném vào tư dinh của Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra trên đường Si Ayutthaya.

Không ai bị thương trong cả 2 vụ nhưng một số xe hơi đã hư hại. Lựu đạn M26 cũng  gây nổ tại nhà riêng của thủ lĩnh Đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva đêm 14-1. Ngoài ra, nhiều vụ nổ súng lẻ tẻ làm gần 10 người bị thương.

Phe “Áo đỏ” ra mặt

Ông Satit Wongnongtaey, một thủ lĩnh cuộc chống đối, nhấn mạnh vụ nổ hôm 17-1 không làm cho người dân hoảng sợ, đồng thời cho rằng Thủ tướng Yingluck phải chịu trách nhiệm về vụ ném lựu đạn nêu trên và các vụ tấn công khác. Ông Satit khẳng định sẽ bàn bạc với ông Suthep về các biện pháp an ninh sau các sự cố này.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Paradorn Pattanatabut cho biết hàng trăm người thuộc phe “Áo đỏ” đi mô tô và các loại phương tiện khác đã đến khu hành chính của chính phủ, dàn hàng ngang cách rào cản của phe biểu tình khoảng 100 m. Các quân nhân và cảnh sát ở gần đó vội chạy đến lập thành rào chắn để ngăn 2 phe. Tình hình đối đầu căng thẳng kéo dài trong vòng 1 giờ rưỡi.

Tướng tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha tỏ ra lo ngại rằng có thể có một nhóm vũ trang nào đó đứng sau các vụ tấn công ở Bangkok mấy ngày qua. Tướng Prayuth thúc giục các bên liên quan kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh sử dụng bạo lực sẽ chỉ là hành động châm thêm dầu vào lửa.

Báo The Bangkok Post cho biết quân đội đã điều động binh sĩ đến trợ giúp cảnh sát  tuần tra và cử các đơn vị quân y trực chiến tại các địa điểm biểu tình.

Tình trạng rối loạn ở Bangkok tiếp tục  gây tổn hại nền kinh tế Thái Lan. Bộ trưởng Tài chính Kittirat Na Ranong nhận định kinh tế nước này chỉ có thể tăng trưởng 3% trong năm nay, không như dự báo 4,5% do sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ và du lịch đều suy giảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo