xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan siết an ninh

LỤC SAN

Nhà chức trách đã cho tăng cường tuần tra tại các khu vực đông du khách nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc

Đền Erawan ở thủ đô Bangkok - Thái Lan ngày 19-8 đã mở cửa trở lại sau khi hứng chịu vụ nổ bom thảm khốc làm 20 người chết, 125 người bị thương 2 ngày trước đó.

Tướng Somyot Poompanmoung, Tư lệnh cảnh sát hoàng gia Thái Lan, cho biết các nhà điều tra tin rằng nghi can trong vụ tấn công trên có đồng phạm. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình cùng ngày, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, trung tướng Prawut Thavornsiri, cho hay 2 người đàn ông có mặt gần hiện trường mà đoạn băng giám sát ghi hình được - mặc áo đỏ và áo trắng - cũng là nghi can, nâng tổng số nghi can đang bị truy lùng lên 3 người.

 

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại đền Erawan hôm 19-8. Ảnh: REUTERS

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại đền Erawan hôm 19-8. Ảnh: REUTERS

 

Cũng trong ngày 19-8, một người Pháp - tên Louis Nelson David Marie Delapalme, bị cảnh sát bắt để thẩm vấn - đã được trả tự do bởi vì anh ta không liên quan đến vụ đánh bom và không phải là nghi phạm đang bị truy nã.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan thông báo mức thưởng 1 triệu baht cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi can chính - kẻ mặc áo thun vàng giấu chiếc ba lô dưới băng ghế trong đền Erawan rồi bỏ đi trước khi xảy ra vụ nổ.

Dù chưa thể xác định danh tính, quốc tịch nghi can chính song Tòa án Hình sự phía Nam của Bangkok đã ban hành lệnh bắt giữ với cáo buộc: “Một người nước ngoài không rõ danh tính lên kế hoạch giết người và sở hữu vũ khí”. Sau khi công bố phác họa chân dung nghi can, ông Prawut nói người này có thể là “người lai”.

Trong khi giới chức chưa thể trả lời câu hỏi nghi can chính còn ở Thái Lan hay không, phóng viên đài BBC tin rằng y đã được đưa đến sân bay sau vụ tấn công và cao chạy xa bay. Cũng theo phóng viên đài này, vụ tấn công có thể là một hoạt động quốc tế có tổ chức với động cơ mang tính tôn giáo.

Các giả thuyết về thủ phạm - phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan, đấu đá chính trị trong nước, người Duy Ngô Nhĩ hay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), al-Qaeda - vẫn được bàn luận liên tục.

Báo The Bangkok Post tường thuật Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha từ chối nhận định liệu chính sách đối nội hoặc cuộc xung đột quốc tế nào đó là nguyên nhân bi kịch. “Vụ việc cho thấy có một người hoặc một nhóm người thù địch đất nước chúng ta. Có thể họ làm điều đó vì động cơ chính trị hoặc để hủy hoại kinh tế hoặc ngành du lịch Thái Lan hoặc vì một nguyên nhân nào khác” - Thủ tướng Prayut khẳng định, đồng thời kêu gọi các nghi can ra đầu thú bởi chúng có thể bị bọn chủ mưu sát hại để bịt đầu mối.

 

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại đền Erawan hôm 19-8. Ảnh dưới: Bức phác họa chân dung nghi can vụ đánh bom Ảnh: REUTERS-BBC

Bức phác họa chân dung nghi can vụ đánh bom Ảnh: BBC

 

Song song đó, đại tá Winthai Suvaree, phát ngôn viên Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO), thông báo trên đài truyền hình hôm 19-8 rằng nhà chức trách đã cho tăng cường tuần tra tại các khu vực du khách nước ngoài tụ tập, đặc biệt là người Trung Quốc. Thống chế không quân Tritos Sonchaeng khẳng định không lực nước này có đủ nhân lực và thiết bị, kể cả các đội gỡ bom, để bảo đảm an ninh tại các sân bay trên toàn quốc.

Đại tá Winthai nhấn mạnh lúc này dân chúng có thể sinh hoạt bình thường trở lại, đồng thời kêu gọi mọi người sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm và vì lợi ích quốc gia. Theo ông, Bộ Y tế công cộng đồng ý trả mọi phí tổn chữa trị cho những người bị thương. Tính đến ngày 19-8, còn 68 người điều trị tại bệnh viện.

Các nhà phân tích nhận định vụ đánh bom nhiều khả năng hủy hoại ngành công nghiệp không khói được xem là trụ cột của nền kinh tế Thái Lan. “Hiện vẫn còn quá sớm để ước tính thiệt hại nhưng chúng tôi lo ngại cho tình hình du lịch trong khoảng thời gian còn lại trong năm” - Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul bày tỏ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hãng Hàng không Thai Airways International, ông Charamporn Jotikasthira, cho biết khoảng 20% khách đặt mua vé trước trong khoảng từ ngày 18-8 đến 18-9 năm nay đã thay đổi kế hoạch bay. Ngoài ra, theo hãng tin Kyodo, cuộc triển lãm Japan Expo Thailand 2015 đã bị hoãn lại so với kế hoạch ban đầu - diễn ra từ ngày 28 đến 30-8 tại khu mua sắm Central World, cách không xa đền Erawan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo